Thủ tướng Nhật Bản Abe cam kết nỗ lực giải cứu các con tin

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết Chính phủ nước này sẽ làm tất cả những biện pháp có thể trong cuộc chiến quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố.
Thủ tướng Nhật Bản Abe cam kết nỗ lực giải cứu các con tin ảnh 1IS dọa giết hai con tin Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 21/1 cam kết sẽ nỗ lực hết sức để sớm phóng thích hai con tin Nhật Bản bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ không bao giờ nhượng bộ với chủ nghĩa khủng bố.

Thủ tướng Abe cho biết Chính phủ sẽ làm tất cả những biện pháp có thể trong cuộc chiến quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố sau khi ông triệu tập các bộ trưởng đề bàn về cuộc khủng hoảng con tin. Ông khẳng định Tokyo “sẽ không bao giờ nhượng bộ chủ nghĩa khủng bố”. Ông Abe đưa ra tuyên bố trên sau khi trở về từ chuyến công du Trung Đông vốn bị rút ngắn bởi vụ bắt cóc con tin.

Một người đàn ông tự xưng là thành viên của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đe doạ trong một video được đăng tải trên mạng hôm 20/1 rằng sẽ hành quyết hai con tin trên nếu như không nhận được khoản tiền chuộc 200 triệu USD trong 72 tiếng, tương đương với khoản tiền mà Thủ tướng Abe cam kết hồi cuối tuần trước ở Cairo là một phần đóng góp của Tokyo cho nỗ lực chống IS.

Thủ tướng Abe và Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga nhấn mạnh Nhật Bản cam kết hỗ trợ nhân đạo “phi quân sự” cho các nước Trung Đông chống IS và bác bỏ tuyên bố của tổ chức này rằng Tokyo đóng góp tiền để sát hại người Hồi giáo.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 21/1, ông Suga khẳng định những gì Nhật Bản cung cấp là nhằm hỗ trợ cho người tị nạn đồng thời tái khẳng định chính sách của Nhật Bản đóng góp tích cực cho cuộc chiến quốc tế chống khủng bố vẫn không thay đổi.

Chính phủ Nhật Bản xác nhận hai con tin bị IS bắt cóc là Haruna Yukawa và Kenji Goto thông qua các cuộc trao đổi với gia đình họ cũng như bối cảnh xung quanh hai người này. Trong khi đó, ông Suga từ chối bình luận về yêu cầu tiền chuộc trong khi khẳng định Nhật Bản đang cố gắng liên hệ với những kẻ đang bắt giữ con tin thông qua các kênh ngoại giao khác nhau nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Tokyo tin rằng thời hạn chót để chuộc các con tin sẽ rơi vào khoảng 2 giờ 50 phút chiều 23/1, 72 giờ kể từ khi xuất hiện đoạn video của phiến quân. Các lãnh đạo Trung Đông cam kết sẽ làm hết sức có thể để phóng thích các con tin Nhật Bản khi Thủ tướng Abe đề nghị họ giúp đỡ.

Trong đoạn video, người đàn ông che mặt gửi thông điệp đến ông Abe rằng: “Ông đã đóng góp một cách đầy tự hào 100 triệu USD để sát hại phụ nữ và trẻ em của chúng tôi, để phá huỷ các ngôi nhà của người Hồi giáo” và tên này đã yêu cầu khoản tiền chuộc 100 triệu USD cho mỗi con tin.

Ngoại trưởng Fumio Kishida hiện đang ở London (Anh) đã đề nghị người đồng cấp Mỹ và Pháp trong các cuộc điện đàm riêng rẽ giúp giải cứu các con tin. Ông Kishida cho biết cả Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cam kết sẽ nỗ lực hết sẽ để giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Ngoại trưởng Kishida đang tham dự hội nghị 2+2 giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Anh-Nhật tại London./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục