Thủ tướng Nhật Bản cam kết gia tăng sức ép đối với Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe ngày 17/11 đã cam kết thúc đẩy chính sách ngoại giao "chủ động," bao gồm cả việc gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.
Thủ tướng Nhật Bản cam kết gia tăng sức ép đối với Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, trong bài phát biểu về chính sách đầu tiên của mình trước quốc hội sau khi tái đắc cử vào cương vị lãnh đạo đất nước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 17/11 đã cam kết thúc đẩy chính sách ngoại giao "chủ động," bao gồm cả việc gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.

Tại phiên họp quốc hội đặc biệt kéo dài 39 ngày cho đến ngày 9/12 này, Thủ tướng Abe cho hay: "Chúng ta phải buộc Triều Tiên thay đổi chính sách của mình. Để đạt được mục tiêu, cùng với cộng đồng quốc tế, chúng ta sẽ gia tăng hơn nữa sức ép đối với Triều Tiên."


[Nhật Bản cân nhắc kế hoạch giải quyết những người di tản Triều Tiên]

Ông Abe cũng cam kết gia tăng năng lực phòng vệ của Nhật Bản, trong đó có phòng thủ tên lửa.

Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Hàn Quốc và Trung Quốc thông qua việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh đa phương với sự tham gia của Thủ tướng Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in "càng sớm càng tốt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục