Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt đầu công du Trung Đông

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 29/4 đã bắt đầu chuyến công du kéo dài 5 ngày đến Trung Đông bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Jordan, Palestine và Israel.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt đầu công du Trung Đông ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 29/4 đã bắt đầu chuyến công du kéo dài 5 ngày đến Trung Đông bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Jordan, Palestine và Israel.

Chuyến đi nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản với khu vực này trong các lĩnh vực năng lượng và tiến trình hòa bình Trung Đông.

Phát biểu với báo giới tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo trước khi lên đường đến Trung Đông, Thủ tướng Abe cho biết ông dự kiến sẽ thảo luận tiến trình hòa bình Trung Đông bằng cách lôi kéo cả Israel và Palestine cùng cư xử mang tính xây dựng.

Giới chức Nhật Bản cho rằng ông Abe sẽ trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của một cường quốc trong Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) đến thăm cả Israel và Palestine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 12/2017 tuyên bố Washington công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

[Thủ tướng Nhật Bản khẳng định không từ chức và giải tán chính phủ]

Theo kế hoạch, chặng dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Abe là UAE với việc tham gia một diễn đàn doanh nghiệp tại đây vào ngày 30/4.

Sau đó, ông Abe sẽ gặp Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan.

Hai bên dự kiến sẽ xác nhận tiếp tục hợp tác song phương trong việc cung cấp năng lượng cho Nhật Bản sau khi UAE hồi tháng Ba vừa qua đã nhất trí kéo dài hợp đồng khai khác dầu khí ở ngoài khơi của công ty phát triển năng lượng Nhật Bản Inpex Corp. thêm 40 năm nữa.

Ngày 1/5, Thủ tướng Abe sẽ đến Jordan và gặp Thủ tướng nước chủ nhà Hani Mulki và Quốc vương Abdullah II để thảo luận các cách thức đối phó với chủ nghĩa khủng bố và thông báo khoản viện trợ mới của Nhật Bản cho Amman, trong bối cảnh quốc gia Trng Đông này đã tiếp nhận khoảng 1,3 triệu người tị nạn từ quốc gia láng giềng Syria.

Cùng ngày 1/5, ông Abe sẽ đến Palestin gặp Tổng thống Mahmoud Abbas để bày tỏ quan điểm của Nhật Bản sẵn sàng nỗ lực hơn nữa nhằm đạt được tiến trình hòa bình Trung Đông. Nhật Bản ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine và duy trì lập trường rằng vấn đề Jerusalem cần phải được giải quyết thông qua đàm phán giữa các bên.

Chặng dừng chân cuối cùng của Thủ tướng Nhật Bản là Israel vào ngày 2/5. Ông Abe sẽ thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Benjamin Netanyahu việc thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế và an ninh mạng.

Trong khuôn khổ chuyến công du này, Thủ tướng Nhật Bản dự kiến cũng sẽ đề cập đến vấn đề bán đảo Triều Tiên với các nhà lãnh đạo khu vực.

Chuyến thăm gần đây nhất của ông Abe đến UAE là tháng 5/2013, trong khi các địa điểm còn lại là tháng 1/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục