Thủ tướng Singapore kêu gọi hòa hợp dân tộc

Sự đoàn kết trong toàn xã hội là điều kiện quan trọng nhất giúp đem lại thành công cho đất nước Singapore trong suốt 4 thập kỷ qua.
Trong bài diễn văn nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long ngày 16/8 đã nhấn mạnh rằng sự đoàn kết trong toàn xã hội là điều kiện quan trọng nhất giúp đem lại thành công cho đất nước Singapore trong suốt 4 thập kỷ qua.

Ông đồng thời cảnh báo rằng "cách thuyết pháp mang tính công kích" của nhiều nhóm tôn giáo cũng như các nỗ lực cải đạo các tín đồ khác đang đe dọa sự ổn định của quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Lý Hiển Long, một tín đồ Phật giáo, viện dẫn việc ông theo học tại một trường trung học Cơ đốc giáo ở quốc đảo này là một ví dụ điển hình cho thấy những tôn giáo khác nhau có thể cùng tồn tại hòa bình.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hòa hợp dân tộc và tôn giáo, Thủ tướng Lý Hiển Long đã nêu bốn nguyên tắc cơ bản giúp người dân Singapore sinh sống hòa bình và hòa hợp, đó là: các nhóm tôn giáo phải khoan dung và kiềm chế; tôn giáo phải tách biệt với chính trị; chính phủ phải duy trì đường lối thế tục; và Singapore phải luôn tạo dựng được môi trường sống hòa hợp cho toàn thể người dân.

Theo kết quả điều tra dân số gần đây nhất (tiến hành năm 2000), 43% dân số Singapore theo đạo Phật, 15% theo đạo Hồi, 15% theo Cơ đốc giáo, 8,5% theo Đạo giáo và 4% theo đạo Hindu./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục