Thủ tướng Thái khẳng định sẵn sàng giải tán Hạ viện

Thủ tướng Abhisit khẳng định sẵn sàng giải tán Hạ Viện để tổ chức tổng tuyển cử sau khi tiến trình sửa đổi hiến pháp được hoàn tất.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 29/11 đã kêu gọi tất cả các đảng phái, đặc biệt là phe đối lập, nỗ lực thúc đẩy hòa giải chính trị thông qua sửa đổi hiến pháp.

Thủ tướng nêu rõ: "Sự tham gia của phe đối lập vào tiến trình sửa đổi hiến pháp sẽ góp phần tạo dựng nền tảng để bình thường hóa nền chính trị Thái Lan. Nếu phe đối lập không tham gia sửa đổi hiến pháp, các vấn đề chính trị sẽ tiếp tục tồn tại sau tổng tuyển cử".

Cũng trong phát biểu được báo "Dân tộc" ngày 30/11 mô tả là "chìa cành ô liu" về phía phe đối lập, ông Abhisit tuyên bố sẵn sàng giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử sau khi hoàn tất tiến trình sửa đổi hiến pháp.

Theo ông, tình hình chính trị đã được cải thiện và nền kinh tế đang khởi sắc. Đây là thời điểm để giải quyết bất ổn xã hội. Vì vậy, các nghị sĩ phe đối lập cần thể hiện trách nhiệm trong việc thúc đẩy một cuộc bầu cử mà kết quả của nó có ý nghĩa quyết định trong việc chấm dứt xung đột chính trị hiện nay ở Thái Lan.

Chỉ vài giờ sau lời kêu gọi của Thủ tướng Abhisit, bất ổn ở miền Nam Thái Lan lại tái diễn.

Sáng nay 30/11, các tay súng ly khai đã bắn chết 3 người, trong đó có một người Hồi giáo và một người theo đạo Phật.

Trong một diễn biến khác, Hoàng gia Thái Lan ngày 30/11 tuyên bố hoãn buổi lễ đọc diễn văn và diễu binh nhân dịp sinh nhật Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej.

Vài ngày trước, Nhà vua đã phải nhập viện trong tình trạng sốt cao và viêm phổi. Năm ngoái, ông cũng không đọc diễn văn vì lý do sức khỏe.

Nhà vua Bhumibol Adulyadej sẽ bước sang tuổi 82 vào ngày 5/12 tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục