Thủ tướng Thái Lan thăm Myanmar thúc đẩy hợp tác

Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Myanmar nhằm thảo luận thúc đẩy quan hệ song phương và tăng hợp tác kinh tế giữa 2 nước.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 5/10 đã tới Nay Pyi Taw, bắt đầu chuyến thăm chính thức Myanmar.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà  Yingluck tới nước láng giềng Myamar sau khi nhậm chức Thủ tướng Thái Lan hồi tháng Tám vừa qua.

Các nguồn tin chính thức cho biết trong chuyến thăm một ngày, Thủ tướng  Yingluck sẽ hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà U Thein Sein. Hai bên sẽ thảo luận việc thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường hợp tác kinh tế.

Dự kiến bà  Yingluck cũng sẽ đến thăm ngôi chùa cổ nổi tiếng Uppatasanti ở thủ đô Nay Pyi Taw của Myamar.

Theo số liệu thống kê, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Myamar. Kim ngạch thương mại song phương tài khóa 2010-2011 đạt 2,9 tỷ USD, so với 3,5 tỷ USD trong tài khóa trước đó.

Doanh nghiệp Thái Lan xuất khẩu sang Myamar chủ yếu là các mặt hàng dệt may, giày dép, gạo, caosu, trang sức, xe máy, máy tính và nhập khẩu từ Myamar các sản phẩm chế tác từ gỗ, hải sản, nông sản, khí đốt.

Thái Lan cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai vào Myamar với tổng vốn đầu tư đạt trên 9,5 tỷ USD trong 61 dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục