Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt đầu thăm Australia

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull sẽ công bố giai đoạn tiếp theo của Hiệp định ChAFTA nhằm đẩy mạnh những cơ hội mới do hiệp định này mang lại.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt đầu thăm Australia ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 22/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và phu nhân bắt đầu chuyến thăm Australia từ ngày 22-26/3 nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế với Australia cũng như những cam kết giữa hai nước về mở rộng thương mại và đầu tư trong khu vực.

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull sẽ công bố giai đoạn tiếp theo của Hiệp định Thương mại Tự do Australia-Trung Quốc (ChAFTA) nhằm đẩy mạnh những cơ hội mới do hiệp định này mang lại.

Thủ tướng Turnbull cho biết hai bên sẽ thảo luận thẳng thắn và trên tinh thần xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương; thảo luận về cách thức nhằm đẩy mạnh và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm năng lượng, nghiên cứu và đổi mới, thực thi pháp luật và du lịch.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Australia với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 150 tỷ AUD vào năm 2016.

ChAFTA có hiệu lực từ cuối 2015 đã thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước, góp phần tăng trưởng và tạo việc làm.

Trong 2016, đầu tư song phương, trao đổi giáo dục tiếp tục phát triển và điển hình là ngành du lịch với mỗi nước đón gần 2 triệu lượt du khách của nhau.

Cả hai nền kinh tế đều đang trong giai đoạn chuyển đổi, tạo cơ hội mới cho hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ, đổi mới và đầu tư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục