Thủ tướng Valls: Nước Pháp chào đón nhà đầu tư Trung Quốc

Trong chuyến công du Trung Quốc, Thủ tướng Pháp đã không ít lần nhắc lại thông điệp “Hơn bao giờ hết, nước Pháp rất muốn đón các công ty Trung Quốc."
Thủ tướng Valls: Nước Pháp chào đón nhà đầu tư Trung Quốc ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) có cuộc gặp với Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc kể từ khi nhậm chức vào tháng Ba năm ngoái của Thủ tướng Pháp Manuel Valls vừa khép lại.

Trọng tâm của chuyến công du kéo dài ba ngày (29-31/1) này, theo nhật báo Pháp Le Monde, là để kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc đến Pháp nhằm tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng.

Trong chuyến công du, Thủ tướng Pháp đã không ít lần nhắc lại thông điệp “Hơn bao giờ hết, nước Pháp rất muốn đón các công ty Trung Quốc." Và tờ Le Monde ghi nhận "Thủ tướng Valls đến Trung Quốc với tư cách 'đại diện thương mại' của Pháp."

Thủ tướng Valls đã trấn an các doanh nghiệp Trung Quốc rằng, dù đứng trước nhiều thách thức to lớn, song Pháp là một quốc gia có sức cạnh tranh rất lớn. Trước các con số u ám về thất nghiệp, tăng trưởng, Thủ tướng Valls đã nói tới những cải cách đầy tham vọng của Chính phủ Pháp nhằm củng cố tính cạnh tranh của các doanh nghiệp Pháp và sự hấp dẫn của nước Pháp.

Ngày 30/1, khi phát biểu trước giới doanh nghiệp Trung Quốc tại Bắc Kinh, để thu hút các doanh nghiệp của nền kinh tế thứ hai thế giới, ông Valls khẳng định Pháp là quốc gia rất có sức hấp dẫn và là một quốc gia “ủng hộ doanh nghiệp," đang tiến bước và đang cải tổ.

Trong ngày đầu tiên của chuyến công du, Thủ tướng Valls đã kêu gọi “cân bằng lại” trao đổi thương mại song phương theo hướng nghiêng về nước Pháp. Hiện xuất khẩu của Trung Quốc sang Pháp cao gấp 2,5 lần xuất khẩu của Pháp sang Trung Quốc.

Không chỉ mở rộng cửa đón đầu tư Trung Quốc, Thủ tướng Valls còn nhắc lại rằng Pháp muốn nhận thêm nhiều sinh viên Trung Quốc, nâng con số sinh viên Trung Quốc từ 35.000 hiện nay lên 50.000. Paris cũng đề ra mục tiêu thu hút 5 triệu lượt du khách Trung Quốc đến Pháp từ nay đến năm 2020.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Pháp tại Bắc Kinh ngày 30/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi về một tư duy chiến lược nhằm tăng cường hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực như năng lượng hạt nhân, hàng không, tài chính và phát triển bền vững. Ông cũng hy vọng Pháp sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong các cuộc thương lượng về các thỏa thuận đầu tư, nghiên cứu tính khả thi về tự do thương mại và thỏa thuận về tạo thuận lợi cho việc giao lưu giữa người dân hai nước.

Trong khi đó, ông Valls nhấn mạnh phía Pháp đánh giá cao quan hệ hợp tác với Trung Quốc và việc hai bên sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực. Ông nói Pháp mong muốn thúc đẩy việc hợp tác với Trung Quốc về hàng không, điện hạt nhân, ôtô, tài chính và các lĩnh vực khác, cải thiện việc tiếp cận thị trường và bảo hộ đầu tư, và tái cân bằng thương mại song phương, chào đón các nhà đầu tư, sinh viên và du khách đến từ Trung Quốc.

Nhưng dù có nhiều nỗ lực, chuyến công du không mang lại nhiều hợp đồng lớn như phía Pháp mong đợi. Trong chuyến thăm, không có một hợp đồng lớn nào được ký kết, ngoài khoảng 15 hiệp định trong các lĩnh vực khác nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.