Thua chứng khoán, quay sang lừa đảo

Công an Hà Nội vừa khám phá một ổ nhóm lừa đảo liên tỉnh giả danh cán bộ công an để xin cho người có nhu cầu vào công tác trong ngành công an.

Công an Hà Nội vừa khám phá một ổ nhóm lừa đảo liên tỉnh giả danh cán bộ công an để xin cho người có nhu cầu vào công tác trong ngành công an.

Công an đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 5 đối tượng: Trần Thị Thoa, sinh năm 1959, trú tại phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Viết Tài, sinh năm 1948, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Thị Lê Giang, sinh năm 1984, con gái Tài; Triệu Thị Kim Loan, sinh năm 1964, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai; Phạm Thị Tâm, sinh năm 1965, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, về các hành vi làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Viết Tài khai nhận do con gái lớn là Nguyễn Thị Lê Giang đang bị thua lỗ hơn 1 tỷ đồng vì chơi chứng khoán, không có khả năng trả nợ, hai bố con đã bàn bạc lừa đảo những người có nhu cầu xin việc làm.

Tài đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để nhờ Thoa tìm “khách." Mỗi một người muốn vào công tác hay học tập ở một đơn vị, trường của ngành công an phải nộp “phí" từ 40-160 triệu đồng.

Tài mua một số sim điện thoại và cung cấp số điện thoại cho người xin việc, nói đó là của những cán bộ tại đơn vị hoặc trường học để khi người bị hại cần liên hệ thì gọi thẳng đến. Tuy nhiên, khi có người gọi đến đều do Giang nghe máy và đóng vai cán bộ trả lời.

Sau khi nhận hồ sơ và tiền của người xin việc do Thoa chuyển đến, hai bố con Tài-Giang đã soạn thảo các mẫu thông báo nhập học, nhận công tác, thuê Triệu Thị Kim Loan làm con dấu giả với giá 1,5 triệu đồng. Loan thuê lại Phạm Thị Tâm, chủ một cơ sở in lưới thủ công, chế ra các mẫu dấu giả mạo các đơn vị, trường học với giá chỉ 100.000-200.000 đồng.

Đến cuối tháng 1/2009, sự việc vỡ lở khi nạn nhân đầu tiên là anh Lê Văn T, 19 tuổi, quê ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình mang “Giấy thông báo đến nhận công tác" giả đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội. Những ngày sau đó liên tiếp có thêm nhiều nạn nhân đến “nhập học" và “nhận công tac”' bị lừa.

Đến nay, Trần Thị Thoa khai đã nhận khoảng 30 hồ sơ và thu gần 1,8 tỷ đồng giao cho Tài. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

(Tin Tức/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục