Thừa Thiên-Huế: Bắt giữ 44 đối tượng sử dụng chất ma túy ở nhà nghỉ

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 6 gói chứa viên nén và tinh thể màu trắng; một số viên nén màu xanh, hơn 20 triệu đồng, nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy...
Thừa Thiên-Huế: Bắt giữ 44 đối tượng sử dụng chất ma túy ở nhà nghỉ ảnh 1Bắt giữ các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ. (Nguồn: cand.com.vn)

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ ở thành phố Huế, bắt giữ 46 đối tượng liên quan.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 29/3, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bất ngờ kiểm tra, phát hiện tại bảy phòng của nhà nghỉ Phượng Hồng (số 7 đường Phùng Chí Kiên, thành phố Huế) đang có nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 44/46 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 6 gói chứa viên nén và tinh thể màu trắng; một số viên nén màu xanh, hơn 20 triệu đồng, nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật có liên quan khác.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt giữ 46 đối tượng, gồm 29 nam, 17 nữ; trong đó có 41 đối tượng là khách thuê phòng, 4 nhân viên và 1 chủ nhà nghỉ.

[Hà Nội: Tạm giữ nhiều đối tượng nghi sử dụng chất cấm tại quán bar]

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, qua điều tra bước đầu xác định tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này do đối tượng Trần Thị Hồng Nhung (sinh năm 1997) quản lý, điều hành.

Nhung thuê hai đối tượng Lê Thiện và Nguyễn Xuân Hà làm nhân viên lễ tân để sắp xếp, bố trí phòng cũng như các vật dụng phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy nhằm thu lợi bất chính.

Ngoài ra, hai đối tượng Lê Thiện và Nguyễn Xuân Hà còn cấu kết thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho khách có nhu cầu khi đến nhà nghỉ.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục