Thừa Thiên-Huế tiếp tục hỗ trợ bảo tồn nhà vườn

Thành phố Huế đang lập cơ chế trích 25% giá trị vé tham quan cho chủ nhân nhà vườn để hỗ trợ công tác bảo vệ, tôn tạo nhà vườn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế trích 25% giá trị vé tham quan du lịch cho chủ nhân các nhà vườn để hỗ trợ công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo nhà vườn Huế.

Đối với việc khai thác nhà vườn Huế vào mục đích kinh doanh, các chủ nhà vườn sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nghề cho các thành viên trong gia đình thông qua các trường dạy nghề, mức hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng/hộ.

Nếu các chủ nhà vườn có phương án kinh doanh thì sẽ được cho vay không lãi suất 50% vốn, nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/nhà vườn, với thời hạn vay không quá 3 năm.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh này cũng đã ban hành quy định về một số chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn, nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo của cố đô Huế, như hỗ trợ 100% chi phí khảo sát, thiết kế trùng tu nhà vườn; 70% kinh phí trùng tu, tôn tạo với mức tối đa không vượt quá 100 triệu đồng/nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục