Thúc đẩy giao lưu, hợp tác thiết thực giữa thanh niên TP.HCM và Lào

Chuyến thăm của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sẽ mở thêm nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho thanh niên hai nước nói chung cũng như thanh niên TP.HCM với các địa phương của Lào nói riêng.
Thúc đẩy giao lưu, hợp tác thiết thực giữa thanh niên TP.HCM và Lào ảnh 1Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do ông Sonthanou Thammavong, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Sáng 7/4, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do ông Sonthanou Thammavong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Theo ông Tất Thành Cang, chuyến thăm của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sẽ mở thêm nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho thanh niên hai nước nói chung cũng như thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào nói riêng.

Hiện thành phố đang giúp Lào về đào tạo cán bộ trẻ, phát triển nông nghiệp. Nhiều năm qua, thanh niên thành phố đã tích cực trong các hoạt động tình nguyện tại Lào.

Về hợp tác trong thời gian tới, ông Tất Thành Cang cho rằng, các hoạt động giao lưu giữa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và thanh niên Lào cần đa dạng, hiệu quả thiết thực hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, bên cạnh các chương trình hợp tác về công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Lào, cần đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nhân trẻ hai bên để phát triển kinh tế; đồng thời xúc tiến chương trình du lịch cho thanh niên hai quốc gia, theo hướng du lịch dã ngoại, phát huy những lợi thế về kiến trúc văn hóa, lịch sử của hai bên.

Ông Sonthanou Thammavong bày tỏ niềm vui về mối quan hệ chặt chẽ, thân thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào; đồng thời gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ Lào phát triển kinh tế-xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên Việt Nam tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại Lào thời gian qua.

Theo ông Sonthanou Thammavong, những năm qua chương trình hợp tác về thanh niên giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là các hoạt động tình nguyện của thanh niên, chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm được tổ chức thường xuyên. Đây là nền tảng giúp thanh niên hai nước gần gũi, gắn bó mật thiết hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục