Thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng và Brno của Séc

Đại diện thành phố Đà Nẵng và thành phố Brno đã thảo luận về thế mạnh hợp tác giữa hai thành phố trong các lĩnh vực du lịch, công nghệ cao và công nghệ thông tin.
Thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng và Brno của Séc ảnh 1Bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Séc, chiều 15/9, thành phố Đà Nẵng và thành phố Brno của Cộng hòa Séc đã tổ chức buổi gặp mặt trực tuyến trao đổi về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên.

Bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố, chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng và ông Ivo Bednář, Trưởng phòng Đối ngoại thành phố Brno chủ trì điểm cầu tại Tòa Thị chính thành phố Brno.

Tại buổi họp, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Lê Thị Thu Hạnh đọc thư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ gửi chính quyền thành phố Brno, trong đó bày tỏ vui mừng và hoan nghênh chính quyền thành phố Brno đã quan tâm, chủ động kết nối với Đà Nẵng trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh điều đó chứng tỏ quyết tâm vượt qua khó khăn, thích nghi với hoàn cảnh để kết nối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố trong tương lai.

Đại diện thành phố Đà Nẵng và thành phố Brno đã thảo luận về thế mạnh hợp tác giữa hai thành phố trong các lĩnh vực du lịch, công nghệ cao và công nghệ thông tin.

Đà Nẵng đề nghị phía Brno sớm sắp xếp để đại diện các ngành liên quan trao đổi, thảo luận cụ thể để hợp tác, tiến tới thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác trong thời gian tới.

[Việt Nam và Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác du lịch hậu COVID-19]

Đà Nẵng có nhiều thế mạnh về phát triển công nghệ thông tin, công nghệ cao và xác định mục tiêu trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, Đà Nẵng có thế mạnh về tự nhiên để phát triển du lịch, có nhiều điểm tương đồng với thành phố Brno.

Trên cơ sở đó, đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng đề xuất các nội dung hợp tác với thành phố Brno, gồm hợp tác trao đổi kinh nghiệm phát huy giá trị di sản văn hóa và di sản tự nhiên để phát triển du lịch, trao đổi về tổ chức các sự kiện, đặc biệt là tổ chức các sự kiện triển lãm, hội nghị, hội thảo tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng và Brno của Séc ảnh 2Ông Ivo Bednář (áo trắng), Trưởng phòng Đối ngoại thành phố Brno, chủ trì tại điểm cầu thành phố Brno. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, đại diện Sở Du lịch cũng cho biết hiện nay, Đà Nẵng đang thúc đẩy kết nối với châu Âu, khu vực Trung Âu thông qua Hãng hàng không Qatar Airways.

Đà Nẵng mong muốn hợp tác với Brno để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của hai thành phố cho người dân hai nước, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới.

Về phía thành phố Brno, ông Ivo Bednář, Trưởng phòng Đối ngoại cho biết thành phố Brno là thành phố lớn thứ hai của Séc với dân số 400.000 người, đã thiết lập quan hệ hữu nghị với 16 thành phố trên thế giới. Đây là trung tâm công nghệ, giáo dục đại học, hội chợ triển lãm lớn nhất Đông Âu, điểm đến du lịch hàng đầu của Séc.

Với những thế mạnh như trên, ông Ivo Bednář tin tưởng rằng việc thiết lập hợp tác sẽ tạo điều kiện cho hai thành phố tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của hai thành phố.

Sau cuộc thảo luận tại cuộc gặp mặt, hai bên đã ký Biên bản thỏa thuận tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai thành phố Brno và Đà Nẵng, mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, giáo dục khởi nghiệp, công nghiệp công nghệ thông tin điện tử viễn thông gắn với nền kinh tế số, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao...

Đối với Đà Nẵng, việc ký Biên bản trên đã nâng tầm quan hệ hữu nghị và hợp tác với Brno để sớm trở thành thành phố kết nghĩa.

Trên cơ sở sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Séc và Hội Người Việt Nam tại Brno và Nam Morava, quan hệ giữa Đà Nẵng và các đối tác ở Séc có cơ hội được kết nối và phát triển, đặc biệt là từ sau chuyến công tác của đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sang Séc hồi năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục