Thúc đẩy hợp tác Quốc hội Việt Nam và Indonesia

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam-Indonesia tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cả ở cấp cao và các cơ quan của hai Quốc hội.

Chiều 1/3, tại Trụ sở Quốc hội Indonesia, trongcuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Indonesia Marzuki Ali, Chủ tịch Quốc hộiNguyễn Phú Trọng nêu rõ mục đích chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghịtruyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển hơn nữa, đáp ứng yêucầu trong tình hình mới và phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của nhân dân hainước.

Chủ tịch Hạ viện Marzuki Ali cho rằng chuyến thăm là minh chứng sống độngvề sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước, hai Quốc hội; tin tưởng vớiviệc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội và việc hai bên xác định nhữngđường hướng hợp tác trong tương lai, quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp sẽ ngàycàng phát triển.

Quan hệ hai nước đã có từ lâu và ngày càng phát triển toàn diện, trong đócó quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam luôn coi Indonesia là một đối tác toàn diện, mang tính chiến lược vàcảm ơn Indonesia đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam cả trên phương diện songphương và đa phương.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hộiNguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cả ở cấp caovà các cơ quan của hai Quốc hội, trong đó có vai trò quan trọng của hai Ủy banĐối ngoại và hai Văn phòng Quốc hội.

Ông đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chia sẻkinh nghiệm lẫn nhau trên các diễn dàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghịviện Thế giới mà Việt Nam là một trong 15 thành viên Ban chấp hành, Diễn đànNghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Diễn đàn nghị viện các nước nói tiếngPháp và đặc biệt là AIPA.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia hoàn toàn nhất trí những điểm mà Chủ tịch Quốc hội NguyễnPhú Trọng đã nêu nhằm tăng cường trao đổi đoàn, cũng như các hoạt động cụ thểkhác để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nghị viện, góp phần vào sự phát triểnchung của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Ông kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam vào hợp tác đầu tư tạiIndonesia, đồng thời tăng cường giao lưu trao đổi hàng hóa giữa các nước thànhviên ASEAN; khẳng định sẵn sàng phối hợp giải quyết mọi vấn đề đáp ứng yêu cầucủa các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước hợpcùng tác làm ăn.

Chủ tịch Hạ viện Marzuki Ali đã nhận lời thăm chính thức Việt Nam củaChủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; theo đó hai bên xác địnhphương hướng và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi và hợp tácgiữa hai cơ quan lập pháp, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Chủ tịch Hội đồngHiệp thương Nhân dân, ngài Taufik Kiemas. 

Bày tỏ sự cảm phục đối với sự phát triển nhiều mặt của Việt Nam thời gianqua, ngài Taufik Kiemas mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác, chia sẻ kinhnghiệm lẫn nhau để cùng đạt được sự phát triển chung trong khu vực, đặc biệt làmong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo;hy vọng những thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước sẽ đi vào hiện thực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhất trí cần tăng cường triển khai cácthỏa thuận hợp tác đã ký kết, cũng như tăng cường kiểm tra giám sát việc thựchiện các thỏa thuận này, trong đó có vai trò quan trọng của các cơ quan đại biểunhân dân; đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục