Thúc đẩy hợp tác thủy sản với Malaysia, Indonesia

Việt Nam đã trao đổi với phía Malaysia và Indonesia về các nội dung hợp tác trong khai thác, nuôi trồng và kinh doanh thủy sản.

Đoàn cáo cao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã sang làm việc tại Malaysia và Indonesia nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thủy sản.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung và thủy sảnnói riêng giữa Việt Nam với Malaysia và Indonesia, đoàn cấp cao Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn do Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản VũVăn Tám đã có chuyến thăm làm việc tại hai nước trên từ ngày 23-29/5.

Trong haingày ở Malaysia, Thứ trưởng Vũ Văn Tám và các thành viên trong đoàn đã hội đàmvới Thứ trưởng M. Johari Baharom và các quan chức của Bộ Nông nghiệp Malaysia.

Hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy hoạt động rà soát, thống nhất các nội dungvề hợp tác thủy sản, cùng nhất trí đưa các nội dung này vào bản ghi nhớ (MoU)chung về hợp tác trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản để hainước có thể ký kết vào thời gian sớm nhất.

Hai bên cũng đã trao đổi và đề xuấtcác nội dung hợp tác trong khai thác, nuôi trồng và trao đổi thương mại thủysản, quản lý tàu thuyền và hệ thống kiểm ngư; thảo luận về vấn trao đổi thôngtin và phối hợp giải quyết các trường hợp tàu thuyền đánh cá và ngư dân của hainước bị bắt giữ.

Đoàn đã đi tham quan và học hỏi kinh nghiệm về hệ thống kiểm ngưvà quản lý cá của Malaysia.

Việt Nam đang tiến hành xây dựng đề án kiểm ngưtrong toàn quốc, trong khi Malaysia là một nước trong khu vực có hệ thống kiểmngư đồng bộ và hiệu quả.

Tại Indonesia, ngày 26/5, đoàn Việt Nam đã hội đàm vớiTổng vụ trưởng Tổng vụ Các nguồn tài nguyên biển và Giám sát nghề cá SyahrinAbdurrahman và các quan chức của Bộ Các vấn đề Biển và Nghề cá (MOMAAF)Indonesia.

Hai bên đã thảo luận kế hoạch triển khai MoU đã ký giữa Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với MOMAAF hồi tháng 10/2010; trao đổivề hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng tiến tới ký thỏa thuận công nhậnlẫn nhau về chất lượng sản phẩm thủy sản giữa cơ quan thẩm quyền của hai nước.

Việt Nam và Malaysia thảo luận về vấn đề phối hợp giải quyết các trường hợp tàu thuyền đánh cá và ngưdân bị hai nước bắt giữ trên cơ sở tuân thủ luật pháp của hai nước, Công ước năm1982 của Liên hợp quốc về Luật biển, và tinh thần hợp tác chặt chẽ, thân thiệngiữa các nước thành viên ASEAN cũng như đối xử nhân đạo với ngư dân.

Hai bên đãnhất trí về việc sớm thành lập nhóm làm việc (JTC) của mỗi bên trong lĩnh vựcthủy sản; tiến hành họp định kỳ, luân phiên tổ chức giữa JTC của hai nước, nhằmthúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực thủy sản.

Chiều cùng ngày, đoàn đã đitham quan và học hỏi kinh nghiệm về nuôi trồng thủy sản và hệ thống kiểm ngư tạiTây Java./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục