Thúc đẩy kinh tế chiều sâu Việt - Anh

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, cuộc họp cấp cao lần thứ 2 của Ủy ban hỗn hợp kinh tế và thương mại Việt Nam - Anh (JETCO) đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại chiều sâu giữa hai nước, vào ngày 3/12.

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, cuộc họp cấp cao lần thứ 2 của Ủy ban hỗn hợp kinh tế và thương mại Việt Nam - Anh (JETCO) đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại chiều sâu giữa hai nước, vào ngày 3/12.

Đoàn Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh dẫn đầu đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Đầu tư Thương mại Anh (UKTI) Andrew Cahn để bàn các vấn đề liên quan việc cấp thị thực cho các đại diện thương mại Anh sang thăm Việt Nam, gia tăng minh bạch trong thông tin tài chính, áp thuế đối với việc cho thuê và khai thác các mỏ tự nhiên, thuế nhập khẩu rượu...

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh cũng thông báo những kết quả mới nhất về việc Việt Nam thực hiện các cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng giám đốc Cahn cho rằng trong thời điểm khó khăn hiện nay, Chính phủ Anh hi vọng hai nước phối hợp chặt chẽ với nhau để loại bỏ các biện pháp bảo hộ mậu dịch và giải quyết các rào cản để thúc đẩy hoạt động thương mại giữa hai nước.

Kể từ cuộc họp lần thứ nhất của JETCO, hợp tác Việt Nam-Anh đã đạt được một số thành công đáng kể như việc hai ngân hàng HSBC và Standard Chartered Bank trở thành 2 ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Việt Nam cũng đã hạ mức thuế nhập khẩu rượu từ 60% xuống còn 45%.

Theo báo cáo điều tra của UKTI, Việt Nam được các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới đánh giá là thị trường mới nổi hấp dẫn nhất và là nước ít bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay.

JETCO được thành lập tháng 9/2007, nhằm thúc đẩy hoạt động buôn bán, khắc phục những rào cản thương mại để mang lại môi trường kinh doanh thuận lợi hơn giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục