TT-Huế và tỉnh Salavan thúc đẩy quan hệ kết nghĩa

Thúc đẩy quan hệ kết nghĩa Thừa Thiên Huế-Salavan

Cựu chiến binh hai tỉnh vừa ký kết tăng cường giáo dục hội viên nhận thức sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đoàn kết Việt-Lào.
Ngày 14/6, tại thành phố Huế, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên-Huế và Hội Cựu chiến binh tỉnh Salavan (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã tổ chức đánh giá kết quả sau ba năm thực hiện thỏa thuận "Kết nghĩa-Hữu nghị-Hợp tác” giữa Hội Cựu chiến binh hai tỉnh.

Trong ba năm qua, Hội Cựu chiến binh hai tỉnh đã tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ hội viên thực hiện tốt đường lối, chủ trường chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước và hai tỉnh, đưa quan hệ hữu nghị đặc biệt đi vào chiều sâu; trao đổi thông tin, kinh nghiệm về hoạt động hội.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh huyện A Lưới, Xa Muội (Lào) phối hợp bảo vệ biên giới, giúp đỡ Đội quy tập 192 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế cất bốc 76 hài cốt liệt sỹ đưa về Việt Nam; vận động hỗ trợ cây, con giống, kỹ thuật; ủng hộ vật chất, khám chữa bệnh cho nhân dân huyện Xa Muội; Tích cực tham gia ngày hội bảo trợ lưu học sinh Lào, nhận giúp đỡ 68 sinh viên đang học tập tại Huế (trong đó có 9 em của tỉnh Salaval).

Thời gian tới, hai bên đã ký kết tăng cường giáo dục cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và toàn diện giữa Lào và Việt Nam cũng như mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Salavan.

Hai bên cũng phối hợp điều tra xác minh, để kiến nghị với hai nhà nước giải quyết chế độ chính sách đối với những cựu chiến binh đã tham gia chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế của hai tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nhân cựu chiến binh, các đơn vị kinh tế cựu chiến binh hai tỉnh được hợp tác cùng nhau hoạt động kinh doanh; tiếp tục duy trì, triển khai các hoạt động thực hiện thỏa thuận “Kết nghĩa-Hữu nghị-Hợp tác” giữa hai Hội.

Các huyện có chung đường biên giới của hai quốc gia phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an và các lực lượng khác của mỗi bên vận động nhân dân bảo vệ đường biên, mốc giới và an ninh biên giới.

Đặc biệt, hai bên tiếp tục tạo điều kiện và giúp đỡ các đơn vị làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ là chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Salavan và các tỉnh khác của nước bạn Lào./.

Tường Vi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục