Yêu cầu tham vấn là bước đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ USMCA, cuối cùng có thể dẫn đến việc Mỹ áp dụng thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu từ Canada.
Khoảng 138 quốc gia, chiếm hơn 90% sản lượng kinh tế toàn cầu, đã nhất trí dự thảo đầu tiên của thỏa thuận đa quốc gia về cách thức đánh thuế các công ty đa quốc gia có hoạt động trên khắp thế giới.
Mỹ cho rằng có sự phân biệt đối xử trong đề xuất thuế của Canada khi các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Amazon, Apple và Google sẽ bị áp thuế, trong khi các doanh nghiệp Canada được miễn.
Theo thỏa thuận, Mỹ và châu Âu sẽ chấm dứt đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số với các công ty Big Tech sau khi thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu có hiệu lực, dự kiến vào năm 2023.
Quan điểm của Washington cho rằng điều cốt yếu là bãi bỏ các loại thuế dịch vụ kỹ thuật số riêng lẻ liên quan thỏa thuận thuế doanh nghiệp toàn cầu đa phương mà OECD thúc đẩy trong thời gian qua.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết đang xem xét mức thuế lên tới 25% đối với hàng hóa từ mỗi quốc gia “trong phạm vi số tiền thuế DST” nước này dự kiến sẽ thu từ các công ty Mỹ.
Thỏa thuận này nhằm mục đích buộc các tập đoàn lớn nhất thế giới phải trả nhiều thuế hơn tại các quốc gia nơi họ kinh doanh, không chỉ nơi các tập đoàn này đặt trụ sở chính.
Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai nhấn mạnh Mỹ đang tập trung vào việc tìm kiếm những giải pháp đa phương cho một loạt vấn đề quan trọng liên quan đến việc áp thuế ở quy mô quốc tế.
Mỹ đã quyết định hoãn kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng xa xỉ của Pháp, vốn nhằm đáp trả mức thuế của Pháp đối với các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Facebook và Amazon.
Mỹ phản đối những nỗ lực đánh thuế doanh thu từ hoạt động quảng cáo và kinh doanh trực tuyến, cho rằng các loại thuế này nhắm thẳng vào các “gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ như Google, Apple, Facebook.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin nhấn mạnh những lo ngại của Mỹ đối với những dự luật thuế dịch vụ kỹ thuật số do Pháp và các quốc gia khác khởi xướng nhằm vào doanh thu chứ không phải lợi nhuận.
Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật áp thuế 3% tổng thu nhập hằng năm đối với các công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật số lớn nhất ở nước này (phần lớn trong số này là các công ty có trụ sở tại Mỹ).