Việt Nam sở hữu nhiều loại khoáng sản có giá trị chiến lược (như đất hiếm, vonfram, bauxite) trong chuỗi cung ứng toàn cầu về công nghệ cao, năng lượng tái tạo, sản xuất pin, chip bán dẫn và quốc phòng.
Quy định về miễn, giảm, gia hạn thuế, chính sách thuế cho người nộp thuế bị ảnh hưởng do gặp thiên tai được xem xét trên cơ sở đề nghị, thời gian gia hạn không quá 2 năm từ ngày hết thời hạn nộp thuế.
Tính đến hết tháng Chín, Việt Nam đã nhập khẩu gần 10 triệu tấn than, tăng hơn 3 lần so với con số dự báo của Bộ Công Thương đưa ra từ đầu năm, trong khi tồn kho của TKV lên tới 12 triệu tấn than.
Trước vấn nạn "chảy máu tài nguyên," làm sao để có thể quản lý được việc khai thác khoáng sản và đảm bảo nguồn thu cho Nhà nước, cho đến nay vẫn là câu hỏi khiến chính quyền tỉnh Quảng Nam đau đầu.
Diễn ra sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 10 ít ngày, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đánh giá kết quả kỳ họp vừa qua, cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.
TKV yêu cầu các đơn vị cân đối kế hoạch sản xuất đã thực hiện và điều hành giảm một phần sản lượng của các tháng còn lại so với kế hoạch đầu năm, trên cơ sở đảm bảo việc làm, tiết giảm chi phí.
Với nhiều đặc thù phức tạp, khai thác khoáng sản được coi là một trong những ngành công nghiệp có nguy cơ tham nhũng và thất thu ngân sách nhà nước lớn nhất.
Không chỉ khai thác khoáng sản trái phép làm cạn kiệt tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường, nhiều doanh nghiệp khai khoáng còn tìm cách trốn nghĩa vụ đóng thuế, phí cho Nhà nước.
Một quan chức Trung Quốc giấu tên cho biết nước này có thể Bắc Kinh sẽ phải hủy bỏ những hạn chế về xuất khẩu đất hiếm cũng như vonfram và molybdenum vào năm tới.