Đề nghị giữ nguyên mức thuế với doanh nghiệp thép

Hiệp hội Thép Việt Nam đề nghị giữ nguyên mức thuế tài nguyên là 10% với lý do các doanh nghiệp thép đang gặp nhiều khó khăn.
Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) vừa có công văn gửi Chủ tịch Quốc hội cùng với các bộ trưởng Tài chính và Công Thương để đề nghị giữ nguyên mức thuế tài nguyên là10% với lý do các doanh nghiệp khai khoáng và sản xuất thép hiện nay đang trongtình trạng rất khó khăn.

Đề xuất này được đưa ra sau cuộc làm việc giữa VSA với Vụ Chính sách thuế của BộTài chính và một số lãnh đạo doanh nghiệp khai thác quặng sắt và niken quý vềviệc kế hoạch tăng thuế tài nguyên.

Trong công văn trên, VSA nêu rõ các doanh nghiệp đầu tư vào khai khoáng (quặngsắt, quặng niken) cần lượng vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài, có nhiều rủi rokhông lường trước được, địa điểm khai thác thường nằm ở khu vực miền núi xa xôi,cơ sở hạ tầng yếu kém, khó khăn tuyển dụng lao động có kỹ thuật cao và ổn địnhlâu dài. Vì thế, các chính sách của Nhà nước cần có tính nhất quán cao.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cũng như các khókhăn nội tại của kinh tế Việt Nam, trong các năm gần đây, lượng thép tiêu thụ đãgiảm mạnh, trong khi cung vượt xa cầu. Các doanh nghiệp sản xuất thép buộc phảicắt giảm sản lượng, chỉ phát huy được 50-60% công suất thiết kế. Nhiều doanhnghiệp thép đã đang bên bờ vực phá sản.

Trong khi việc tiêu thụ thép gặp nhiều khó khăn, ngành thép còn phải đối diệnvới thép giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc. Hơn nữa, khi xuất khẩu, các doanhnghiệp Việt Nam thường phải đối diện với các vụ kiện chống bán phá giá của cácnước.

Theo VSA, nếu như Nhà nước tiếp tục tăng thuế tài nguyên đối với quặng sắt vàquặng niken từ mức 10% lên 15% làm chi phí sản xuất tăng lên, trong khi giá bánkhông được tăng do cầu yếu sẽ đẩy các doanh nghiệp thép vào hoàn cảnh khó khănhơn, khó cạnh tranh với sản phẩm thép nhập khẩu.

VSA cũng thừa nhận thực tế hiện nay còn có một số doanh nghiệp nhỏ, đầu tư khôngcơ bản, sản xuất nhỏ lẻ. Có doanh nghiệp chỉ đi thu mua quặng sắt của lao độngnhàn rỗi đi khai thác thiếu kiến thức công nghiệp và nghề nghiệp, lãng phí tàinguyên, tàn phá môi trường, nhiều trường hợp trốn thuế và phí nên giá bán sảnphẩm rất rẻ. Những loại quặng này được thu gom bán cho cá nhân hoặc công ty xuấtlậu đi Trung Quốc.

Theo số liệu điều tra và phân tích của nhóm công tác tại cửa khẩu phía Bắc trongnăm 2011 và 2012, xuất khẩu quặng sắt lậu rất lớn và chênh lệch giá cao gâythiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho Nhà nước (VSA đã có công văn báo cáo Chínhphủ)./.

Quang Toàn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

EU lên kế hoạch đáp trả thuế quan thép của Mỹ

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 19/3 đã công bố kế hoạch cắt giảm thêm 15% lượng nhập khẩu thép từ ngày 1/4, như một phần trong nỗ lực bảo vệ ngành công nghiệp thép châu Âu đang gặp khó khăn.