Theo ông Du Ying, Bắc Kinh sẽ tiến hành thử nghiệm loại thuế trên tại khuvực giàu dầu mỏ ở miền Tây tỉnh Tân Cương và sau đó sẽ mở rộng dần ra toàn quốc.Tuy nhiên, ông không đưa ra thời gian áp dụng rộng rãi loại thuế này trên toànquốc.
Ông Ying cho biết, mức thuế 5% được áp dụng từ tháng Sáu tại Tân Cương làmột phần trong những nỗ lực nhằm phát triển khu vực Hồi giáo sa mạc này.
Nhữngvùng dân tộc thiểu số như Tân Cương, Tây Tạng, nằm trong số những vùng nghèonhất Trung Quốc, bất chấp việc đây là những nơi sản xuất khá nhiều dầu mỏ, khíđốt và khoáng sản.
Ông Ying nói rằng một khi được ban hành trên toàn quốc, loại thuế trên sẽáp dụng đến từng sản phẩm một và việc đánh thuế vào tài nguyên là một phầntrong những biện pháp hỗ trợ mới dành cho khu vực miền Tây Trung Quốc.
Trong tuần này, NDRC đã tuyên bố rằng trong năm 2010, Bắc Kinh sẽ đầu tư682 tỷ nhân dân tệ (101 tỷ USD) vào 23 dự án ở các khu vực miền Tây Trung Quốc.
Trong một báo cáo gửi các khách hàng mới đây, phụ trách về chứng khoánTrung Quốc của ngân hàng Mỹ JP Morgan, Jing Ulrich, nói rằng thuế tài nguyên nóitrên sẽ làm gia tăng chi phí cho các nhà khai thác và sản xuất tài nguyên.
Theo Tân hoa xã, Tân Cương sản xuất khoảng 13% lượng dầu thô của TrungQuốc trong năm 2009 và tháng Sáu vừa qua, hãng này cho biết nguồn thu thuế tạiTân Cương có thể sẽ tăng 4-5 tỷ NDT (580-730 triệu USD)/năm./.