Tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá gây ra 85.500 ca tử vong mỗi năm. Hút thuốc lá thụ động gây ra 18.800 ca tử vong. Tổng cộng là 104.300 ca tử vong/năm vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết còn nhiều quan điểm trái chiều, trong đó có ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp liên quan chính sách quản lý thuốc lá mới.
Trước sự hiện diện của thuốc lá làm nóng và các loại thuốc lá thế hệ mới khác, 3 quốc gia Thái Lan, Philippines, Việt Nam đã có hướng ứng xử khác nhau và chứng kiến kết quả khác nhau sau 10 năm.
Dù chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh nhưng Thuốc lá làm nóng, Thuốc lá thế hệ mới vẫn được công khai buôn bán trên thị trường tự do từ nguồn hàng xách tay, nhập lậu.
Với sự xuất hiện của thuốc lá thế hệ mới, bao gồm thuốc lá làm nóng, thuốc lá điện tử, một số bộ ngành đang tranh luận về định nghĩa của từng sản phẩm, nhằm xác định phương án quản lý phù hợp.
Nhân Ngày Thế giới không thuốc lá, Bộ Y tế kêu gọi phát động chiến dịch truyền thông ngăn ngừa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để bảo vệ sức khỏe của thế hệ trẻ.
Tổ chức Y tế thế giới tin rằng lệnh cấm hoàn toàn đối với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới sẽ có thể bảo vệ hiệu quả những người trẻ tuổi của Việt Nam khỏi tác hại của chúng.
Bà Đinh Thị Thu Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho hay thuốc lá điện tử, thuốc lá mới diễn ra phổ biến, tăng nhanh ở mức đáng báo động, có trong cả giới trẻ, trẻ em gái.
Một cuộc hội thảo đã được tổ chức ngày 19/3 nhằm cung cấp góc nhìn toàn cảnh về thị trường thuốc lá mới, kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chi phí điều trị 5 nhóm bệnh là ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóa-hô hấp trên, bệnh tắc nghẽn mạn tính, nhồi máu cơ tim, đột quỵ tại Việt Nam chiếm khoảng 1% GDP (khoảng 67 nghìn tỷ đồng mỗi năm).
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trả lời các vấn đề liên quan đến vấn đề hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử; giải pháp thúc đẩy xuất khẩu và Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.
Nữ bệnh nhân N.T.X (27 tuổi tại Hà Nội) bệnh nhân được mẹ đưa đến Viện Sức khỏe Tâm thần khám do hút thuốc lá thế hệ mới quá nhiều, có các hành vi bất thường.
Ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng cần tăng cường tuyên truyền về tác hại của các loại thuốc lá mới và nghiêm cấm giới trẻ sử dụng sản phẩm này.
Việc chậm trễ ban hành khung pháp lý cho thuốc lá mới ẩn chứa rất nhiều hệ lụy: tạo gánh nặng cho xã hội, gây thất thu thuế của Nhà nước, thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử tràn vào trường học.
Thực tế, dù các sản phẩm thuốc lá mới chưa được cấp phép kinh doanh tại Việt Nam, nhưng vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường chợ đen và trở nên phổ biến trong cộng đồng mạng xã hội...
Một trong những lo ngại mà cơ quan y tế đặt ra đối với việc cho phép các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới được kinh doanh chính là nguy cơ tạo ra gánh nặng thứ hai cho ngành y tế.
Nicotine là chất gây nghiện nên có nhiều ý kiến về tính nguy hại, nhưng nó cũng là thành phần chính ứng dụng điều trị bệnh về thần kinh như Parkinson, Alzheimer và các liệu pháp giảm tác hại thuốc lá.
Việc sớm có khung pháp lý phù hợp cho mặt hàng này sẽ giúp các cơ quan chức năng thực thi nghiêm minh các mức hình phạt cụ thể, xác đáng đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.
Việc gia tăng các loại thuốc lá thế hệ mới phi pháp trên thị trường đã và đang gây ra hai luồng ý kiến tranh luận về việc nên cấm hẳn mặt hàng này hay luật hóa để đưa vào diện quản lý.