Thương mại thế giới đang dần dần hồi phục

Nhận định về triển vọng thương mại thế giới 2010, mạng "Oxford Analytica" cho rằng nhu cầu tăng sẽ quyết định sự phục hồi thương mại.
Mạng phân tích "Oxford Analytica" nhận định rằng thương mại thế giới đang dần hồi phục, nhưng còn xa mới được coi là "hoàn toàn bình phục".

Thương mại thế giới trong tháng 8/2009 tăng 2,6% so với trước đó ba tháng, nhưng vẫn còn thấp hơn 18% so với tháng 4/2008.

Nhận định về triển vọng thương mại thế giới năm 2010, mạng trên cho rằng nhu cầu tăng sẽ đóng vai trò quyết định cho sự phục hồi thương mại.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu ước đạt 3% trong năm 2010, tốc độ tăng về buôn bán và dịch vụ cộng lại trong năm 2010 sẽ dễ dàng vượt quá mức tăng dự đoán 2,5% do Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra trước đây.

Do dư thừa sản xuất, các chính phủ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ bảo vệ thương mại trong các luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Vòng đàm phán Doha sẽ bước vào năm 2010 với triển vọng mờ nhạt và không có khả năng ký kết được Hiệp định tự do thương mại trước năm 2011.

Mạng trên kết luận rằng "thương mại thế giới sẽ tăng khi nền kinh tế thế giới thoát khỏi suy thoái, nhưng có thể không đóng góp nhiều cho sự phục hồi kinh tế"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục