Thượng viện Mỹ bác kế hoạch tăng khai thác dầu khí

Ngày 18/5, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ kế hoạch của đảng Cộng hòa nhằm tăng cường khai thác dầu khí trên các vùng biển nước này.
Trong cuộc bỏ phiếu ngày 18/5, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ kế hoạch của đảngCộng hòa nhằm tăng cường khai thác dầu khí trên các vùng biển của nước này.

Toàn bộ 42 phiếu thuận là của các nghị sĩ của đảng Cộng hòa, trong khi dựluật cần có 60 phiếu ủng hộ để được thông qua. Năm nghị sĩ của đảng Cộng hòađứng về phía đảng Dân chủ bỏ phiếu chống lại dự luật.

Một trong những nội dung của dự luật là yêu cầu Bộ Nội vụ Mỹ phải hoàn thànhcác hợp đồng cho thuê khai thác ngoài khơi Vịnh Mexico và dọc bờ biển các bangVirginia, Alaska. Một nội dung khác là gia hạn một năm các hợp đồng cho thuêkhai thác, vốn bị đình lại do lệnh ngừng khai thác mà chính quyền Mỹ đưa ra sauvụ nổ giàn khoan trên Vịnh Mexico.

Theo các nghị sĩ của đảng Dân chủ, kế hoạch do đảng Cộng hòa đưa ra hầu nhưkhông có tác dụng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng.

Thượng nghịsĩ Harry Reid, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện nói: "Chúng ta không được quênmột điều là nước Mỹ chiếm tới hơn 25% lượng dầu mà thế giới tiêu thụ mỗi ngày,trong khi Mỹ chỉ có 3% trữ lượng dầu. Chúng ta cần làm mọi thứ để tăng sản xuấttrong nước, nhưng cần có sự giới hạn cho những gì mà ta có thể làm."

Dự luật nói trên cũng gặp phải sự phản đối của một số tổ chức bảo vệ môitrường. Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên, một tổ chức phi chính phủ, nóirằng dự luật này là "một nỗ lực sai lầm nhằm tăng cường khai thác, làm suy yếumức độ an toàn và môi trường trong tương lai."

Giá dầu trên thế giới hiện dao động quanh mức 100 USD/thùng. Một số thượngnghị sĩ từ các bang có ngành dầu khí cho rằng dự luật trên chưa có được nhữngnội dung cần thiết, làm chậm quá trình cấp phép thay vì đẩy nhanh quá trình này.

Theo Thượng nghị sĩ Mary Landrieu của đảng Dân chủ, dự luật này "đưa ra nhữngquy định mới không cần thiết và phiền toái" khiến các công ty mất nhiều thờigian hơn để tuân thủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cửa hàng trang sức ở Bhopal, Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá tăng vọt, người dân ồ ạt bán vàng cũ

Các nhà bán lẻ và chuyên gia ngành kim hoàn cho rằng nếu xu hướng bán vàng cũ tiếp diễn, lượng nhập khẩu vàng vào các thị trường lớn có thể giảm, kiềm chế đà tăng giá của vàng.