Thượng viện Mỹ cân nhắc biện pháp trừng phạt Nga

Ông Obama cho biết Mỹ đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao nhằm cô lập Nga, đồng thời hối thúc quốc hội sớm thông qua gói viện trợ cho Ukraine.
Thượng viện Mỹ cân nhắc biện pháp trừng phạt Nga ảnh 1Tình hình ở nước Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới (Nguồn: AP)

Ngày 3/3, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Nga “đứng về phía sai của lịch sử” ở Ukraine, đồng thời nhắc lại quan điểm cho rằng Moskva sẽ phải trả giá đắt cho các hành động ở Ukraine. 

Ông Obama cho biết Mỹ đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao nhằm cô lập Nga, đồng thời hối thúc quốc hội sớm thông qua gói viện trợ cho Ukraine.

Cùng ngày, Chủ tịch Tiểu ban châu Âu thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ Chris Murphy cho biết Thượng viện Mỹ đang bắt đầu cân nhắc các biện pháp trừng phạt Nga về các hành động đối với Ukraine, trong đó có việc phong tỏa tài sản của các tổ chức công của Nga, các nhà đầu tư tư nhân và cấm các quan chức Nga ra vào Mỹ.

Vị Thượng nghị sỹ này cho rằng việc Mỹ áp đặt trừng phạt đơn phương sẽ ít có hiệu quả nếu không được phối hợp với các hành động của châu Âu.

Thượng nghị sỹ Cộng hòa Lindsey Graham thậm chí còn đề xuất treo tư cách thành viên G-8 của Nga một năm, đồng thời kết nạp ngay Gruzia vào NATO để tạo ra một “gọng kìm dân chủ” bao vây nước Nga.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates khuyên chính quyền của Tổng thống Barack Obama hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng mọi phản ứng đối với Nga trong vụ Ukraine. 

Ông Gates cho rằng sẽ khó khăn đối với ông Obama nếu các đồng minh châu Âu “lớn tiếng” nhưng lời nói lại không đi kèm với các hành động mạnh mẽ trong một vấn đề mà ở đó Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm thấy đang chiếm ưu thế và Nga chắc chắn cũng sẽ không sớm thay đổi việc chiếm giữ bán đảo Crimea.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 2/3 tuyên bố Mỹ và phương Tây đã sẵn sàng áp đặt các đòn trừng phạt Nga, trong đó có việc không cấp thị thực cho các nhà lãnh đạo Nga, phong tỏa tài sản của Nga, cấm vận buôn bán và đầu tư, đồng loạt tẩy chay Hội nghị G-8 tại Sochi vào tháng 6 tới.

Đáp trả tuyên bố trên, Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/3 nói các cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về sự can thiệp quân sự của Moskva tại Ukraine là những lời đe dọa “không thể chấp nhận được”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục