Tham gia cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế, Lê Huỳnh Thúy Ngân đã xuất sắc chiến thắng trên trang bình chọn chính thức của cuộc thi với số phiếu cao nhất 28.810 và vượt xa hai đại diện Philippines và Thái Lan.
Như vậy, đại diện Việt Nam đã nghiễm nhiên sở hữu tấm vé vào thẳng vòng Bán kết (tốp 20 thí sinh đẹp nhất).
Bước vào đêm Chung kết tối mai ngày 27/12, tại Tây An, Trung Quốc, Thúy Ngân sẽ mặc trang phục truyền thống có chủ đề “Lửa thiêng cao nguyên” do nhà thiết kế Long Dũng thực hiện.
Trang phục dân tộc Thúy Ngân sẽ mặc trong đêm Chung kết - Nguồn ảnh: Elite Việt Nam
Nhà thiết kế này cho biết, bộ trang phục đươc thiết kế dựa trên ý tưởng và cảm xúc khi đứng trước hình ảnh ngọn lửa cháy đỏ rừng rực trong tiếng cồng chiêng rộn rã giữa núi rừng Tây Nguyên đại ngàn.Bởi theo như anh lý giải, ngọn lửa là hình ảnh gắn liền với những giá trị truyền thống của con người và núi rừng Tây Nguyên, bên cạnh nét đẹp văn hóa cồng chiêng, rượu cần, dệt thổ cẩm, làm đàn tranh, chuông gió và thổi khèn…
Qua bộ trang phục, Long Dũng còn muốn gửi đến bạn bè năm châu ý nghĩa về ý chí và tâm hồn của con người vùng đất đỏ nói riêng và Việt Nam nói chung. Đó là hình ảnh của con người gắn bó, tồn tại song hành cùng núi rừng, thiên nhiên.
Bộ trang phục với chất liệu khăn thổ cẩm thêu tay, vải xếp ly dựa trên các bộ váy xòe của người Mông, được may cầu kỳ gồm có ba đuôi xòe ra như ngọn lửa, xập xòe sẽ giúp Thúy Ngân dễ dàng tạo dáng tung bay hình cánh bướm và làm tăng thêm sự duyên dáng khi di chuyển.
Ngực áo và thân áo trang trí thổ cẩm thêu tay, đính đá. Cổ áo được cách điệu từ chiếc yếm, quanh thân trang trí tua đỏ. Ngoài ra khi mặc trang phục này Thúy Ngân còn có thêm phụ kiện là chiếc kiềng đeo cổ và đầu đội mấn hình ảnh ngon lửa cách điệu bằng đồng./.
Tính từ thời điểm đầu tuần - khi hoa mai anh đào bắt đầu nở - mỗi ngày Măng Đen (Kon Tum) đón hàng trăm du khách, dự kiến, mùa hoa năm nay, Măng Đen sẽ đón hơn 10.000 lượt du khách.
Dự kiến, hoa mai anh đào tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục nở rộ trong thời gian từ nay đến giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ để du khách có thể tham quan, thưởng lãm.
Đà Lạt "vượt mặt" các điểm du lịch hàng đầu như Nha Trang, Phú Quốc hay Đà Nẵng để trở thành điểm đến nội địa được quan tâm nhất vào cao điểm Tết Nguyên đán năm nay.
Thủ tướng Thái Lan ngày 17/1 tuyên bố sẽ tăng cường an ninh cho khách du lịch nước ngoài sau vụ một diễn viên Trung Quốc bị bắt cóc gây quan ngại về an toàn của du khách.
Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang xem xét mở rộng các thị trường tiềm năng ở châu Á, đặc biệt tập trung vào Hàn Quốc và Nhật Bản, để bù đắp cho sự giảm sút của khách du lịch Trung Quốc.
Dự kiến năm 2025 sẽ có khoảng 60 chuyến tàu biển đến từ nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc... mang theo gần 90.000 lượt khách đến Quảng Ninh, tăng gấp 1,3 lần so với năm 2024.
Tây Hồ là một điểm đến mang tính biểu tượng của thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Vẻ đẹp Tây Hồ xuất sắc đến nỗi đã có vô số tác phẩm thơ ca, tranh vẽ lấy nơi đây làm nguồn cảm hứng.
Du khách đến với Rason sẽ có cơ hội khám phá các khía cạnh kinh doanh của Triều Tiên, bao gồm các nhà máy, cảng, trường ngoại ngữ, trường taekwondo và ngân hàng.
Bản Sin Suối Hồ, xã biên giới Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, là một trong những điểm du lịch cộng đồng thu hút du khách, góp phần đưa địa phương trở thành địa điểm đặc sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Đến nay, Lai Châu có 12 điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh và 1 điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu ASEAN (bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ).
Tuyến đường sắt Bắc-Nam với hành trình qua nhiều cảnh đẹp dọc Việt Nam lọt vào danh sách 9 cung đường sắt thế giới đáng thử 2025 do Rail Europe, công ty dịch vụ tàu hàng đầu châu Âu bình chọn.
Hiện làng nghề trầm hương ở thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, bước vào chính vụ sản xuất để đáp ứng nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán và thành điểm du lịch.
Có thể nói, các cơ quan truyền thông báo chí Việt Nam đã cho thấy "sức mạnh mềm" qua những đóng góp tích cực đối với sự phục hồi và phát triển du lịch nước nhà nhanh, bền vững thời gian qua.
Việt Nam sẽ miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, Liên bang Thụy Sĩ với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch.
Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 14-21/1 với các hoạt động như Lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc; chương trình nghệ thuật giới thiệu những ca khúc về Đồng Tháp...
Còn hai tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ nhưng nhiều cây mai anh đào ở Đà Lạt đã bắt đầu nở rộ, bung sắc hồng rực rỡ, thu hút du khách từ khắp nơi đổ về tham quan, chiêm ngưỡng.
Dịp Tết này rất nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống đặc sắc sẽ diễn ra trên cả nước. Một số đơn vị lữ hành cũng ghi nhận xu hướng xê dịch xuyên tết tăng cao của du khách ở các thành phố lớn.
Bên cạnh những hình ảnh quen thuộc của Tết cổ truyền Việt Nam như phố ông đồ, vườn mai, đường mai, Lễ hội Tết Việt Ất Tỵ tại TP Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới trong thiết kế cảnh trí và không gian.
Hệ thống các di tích, di sản văn hóa là tài nguyên, nền tảng để nhiều địa phương phát triển mạnh loại hình du lịch này, đáp ứng nhu cầu du khách; góp phần thiết thực bảo tồn giá trị văn hóa di sản.
Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ sẽ tổ chức 1 chuỗi các sự kiện như trưng bày hoa Xuân và cây cảnh (ngày 14/1), tái hiện không gian Tết xưa với chủ đề “Tết xưa thành cổ” (ngày 19/1)...
Tọa lạc ngay trong khu nghỉ dưỡng Disney thuộc khu vực phố Đông, Disneyland Thượng Hải có tổng diện tích lên đến 116 hecta, chắc chắn sẽ mang đến cho du khách cơ hội sống lại những giấc mơ tuổi thơ.
Lễ hội là dịp để huyện Mai Châu tăng cường quảng bá, giới thiệu lịch sử, văn hóa và tiềm năng du lịch của 2 xã Hang Kia-Pà Cò đến với du khách trong nước và quốc tế.
Lễ hội hoa Anh Đào năm nay được tổ chức từ ngày 10-12/1, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn nhằm giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch thành phố Điện Biên Phủ.
Trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) đang nuôi bảo tồn hàng nghìn con rắn thuộc hơn 50 loài khác nhau, trong đó có nhiều loài cực độc, đang có nguy cơ tuyệt chủng cùng một số loài động vật quý hiếm khác.
Trại rắn Đồng Tâm thuộc tỉnh Tiền Giang không chỉ nổi tiếng là một bảo tàng với hơn 50 loài rắn khác nhau, mà còn là một khu du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.