Đưa du lịch Việt Nam đến gần hơn với người dân Australia

Chủ tịch Phòng Thương mại Parramatta đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với người Australia, trong đó ẩm thực, văn hóa và sự hiếu khách của Việt Nam là những điểm gây ấn tượng đặc biệt.

Tiết mục văn nghệ quảng bá bản sắc Việt Nam tại sự kiện. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)
Tiết mục văn nghệ quảng bá bản sắc Việt Nam tại sự kiện. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Trong hai ngày 13-14/5, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức chuỗi quảng bá du lịch Việt Nam tại Australia.

Đoàn xúc tiến quảng bá do ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, cùng với sự tham gia của hơn 25 đại diện các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, tàu khách sạn, dịch vụ đạt chuẩn cung cấp trải nghiệm phục vụ khách du lịch, hiệp hội ngành nghề của Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, đây là hoạt động xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác và người dân Australia để thu hút thêm lượng du khách Australia đến với Việt Nam, cũng như giúp tăng cường gắn kết và mở rộng cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, thảo luận và thúc đẩy quan hệ giữa các đối tác hai bên trong lĩnh vực du lịch.

Chuỗi sự kiện gồm hai hoạt động chính là quảng bá du lịch Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh dành cho công chúng (B2C) và Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam và bang New South Wales của Australia (B2B), với điểm nhấn là đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật quảng bá du lịch Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh có chủ đề "Sống động Thành phố Hồ Chí Minh."

Tham dự lễ cắt băng khai mạc không gian quảng bá du lịch dành cho công chúng (B2C) có bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; ông Anthony Mazza, Chủ tịch Phòng Thương mại Parramatta; bà Fazila Farhad, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tây Nam và Tây Sydney (bang New South Wales).

ttxvn_dua_du_lich_viet_nam_den_voi_xu_so_chuot_tui_1505_2.jpg
Gian hàng trò chơi dân gian Việt Nam thu hút đông du khách ghé thăm. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại sự kiện, ông Lê Trương Hiền Hòa cho biết điểm đặc biệt của chuỗi quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2024 là chương trình B2C với các màn trình diễn nghệ thuật, văn hóa và lịch sử để người dân Australia biết thêm về điểm đến du lịch Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh, giúp họ tiếp cận một cách dễ dàng nhất với các sản phẩm du lịch của thành phố.

Ông bày tỏ hy vọng thông qua sự kiện này sẽ thúc đẩy hơn nữa thị trường khách du lịch từ Australia bởi đây là một trong những thị trường rất quan trọng đối với ngành du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Cùng chung nhận định, bà Nguyễn Cẩm Tú đánh giá thị trường Australia luôn được coi là thị trường trọng điểm và rất tiềm năng. Đặc biệt, khách Australia yêu thích nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc cũng như ẩm thực của Việt Nam.

Với mục tiêu quảng bá, lan tỏa hoạt động văn hóa và tiếp nối thành công của chương trình xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 tại Australia, năm nay, ngành du lịch thành phố tiếp tục xây dựng hoạt động và thay đổi mô hình để phục vụ thị hiếu của mọi thành phần khách hàng Australia.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, đã có hơn 2.500 lượt khách đến tham quan hơn 25 gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu cũng như tương tác tại không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.

Tại đây, du khách được trực tiếp tham gia nặn tò he, vẽ nón lá, nhảy sạp, xem biểu diễn vẽ trên vải lụa truyền thống, các màn trình diễn trang phục áo dài truyền thống mang ý nghĩa gắn chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam-Australia của nghệ nhân, nhà thiết kế Trung Đinh với bộ sưu tập mang tên "Khúc giao hòa" và của nhà thiết kế Phương Hoa với bộ sưu tập mang tên "Sự thịnh vượng."

Bên cạnh đó, khách tham quan cũng được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nhạc cụ và múa truyền thống của đoàn nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen, được nghe giới thiệu về đất nước, con người và những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam...

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Anthony Mazza đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với người Australia, trong đó ẩm thực, văn hóa và sự hiếu khách của Việt Nam là những điểm gây ấn tượng đặc biệt.

Ông Mazza cho biết, dù chưa từng đến thăm Việt Nam, nhưng ông sẽ đưa Việt Nam vào danh mục điểm đến sắp tới của mình để có thể trải nghiệm những điều thú vị mà buổi quảng bá du lịch giới thiệu.

Trong khi đó, bà Maysson - một cư dân ở Parramatta, đã bày tỏ sự hứng thú với những hình nặn tò he. Bà cho biết rất yêu mến đất nước cũng như con người Việt Nam và hy vọng một ngày nào đó sẽ đến thăm.

Bà cũng bày tỏ sự ấn tượng với các màn trình diễn nghệ thuật âm nhạc đặc sắc và đặc biệt thích thú với trải nghiệm nhảy sạp. Theo đánh giá của bà Maysson, đất nước và con người Việt Nam rất tuyệt vời, và buổi quảng bá là cơ hội tốt để bà tìm hiểu về Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

ttxvn_dua_du_lich_viet_nam_den_voi_xu_so_chuot_tui_1505_3.jpg
Các cô gái Australia chuẩn bị trình diễn áo dài. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Cùng chung cảm xúc, ông Juan - một người dân Australia, cho biết ông cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng người dân Australia sẽ chọn Việt Nam là điểm đến du lịch hàng đầu.

Ông cho biết đã đến Việt Nam hai lần vào các năm 1999 và 2023, và điều khiến ông ngạc nhiên cũng như ngưỡng mộ là Việt Nam đã có sự thay đổi, phát triển ngoạn mục trong quãng thời gian này.

Ban tổ chức chuỗi sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng chương trình sẽ mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và Australia thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, trao đổi thông tin, từ đó góp phần đẩy mạnh các hoạt động du lịch Việt Nam-Australia trong bối cảnh ngành du lịch đang từng bước phục hồi mạnh mẽ.

Sau chương trình xúc tiến tại thành phố Sydney, ngày 17/5, chương trình quảng bá tiếp tục được tổ chức tại thành phố Melbourne./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).