
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Australia
Australia mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong thời gian tới để cùng vun đắp, xây dựng mối quan hệ giữa hai nước, nhân dân hai nước tốt đẹp và sâu sắc hơn.
Australia mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong thời gian tới để cùng vun đắp, xây dựng mối quan hệ giữa hai nước, nhân dân hai nước tốt đẹp và sâu sắc hơn.
Thị trưởng thành phố Cockburn Logan K. Howlett đã giới thiệu tiềm năng phát triển, cũng như thế mạnh của thành phố Cockburn trong các lĩnh vực hàng hải, đóng tàu, y tế và công nghiệp nặng.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Australia tiếp tục đồng hành và triển khai các hợp tác thực chất, đóng góp vào việc hỗ trợ Việt Nam hoàn thành những mục tiêu đề ra.
Buổi chiếu phim và triển lãm ảnh không chỉ góp phần tăng cường sự hiểu biết và giao lưu văn hóa Việt Nam-Australia, mà còn là nỗ lực của Đại sứ quán trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Trung tâm Chiến lược công nghệ Australia-Việt Nam tại Hà Nội là minh chứng cụ thể cho cam kết của Australia trong việc hỗ trợ quan hệ đối tác về khoa học và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa hai bên, nhất là trong việc chia sẻ tri thức, kinh nghiệm xây dựng phát triển đất nước...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại sứ Gillian Bird là cầu nối, có tiếng nói tích cực để Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh hoạt, gắn kết và phát triển.
Việc hợp tác phát triển bền vững, trong đó khoa học nông nghiệp là một trong những nền tảng quan trọng, được Việt Nam-Australia ưu tiên thúc đẩy.
Lãnh đạo chính quyền các cấp của Bắc Australia coi trọng hợp tác với các địa phương của Việt Nam; nhấn mạnh mong muốn làm sâu sắc hơn các mối quan hệ với các tỉnh, thành phố của Việt Nam.
Theo Đại sứ Gillian Bird, Australia đã triển khai một chiến lược kinh tế mới có tên gọi "Chiến lược kinh tế Đông Nam Á của Australia đến năm 2040" và Việt Nam là một trọng tâm trong chiến lược này.
Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại nhiều bài học quý báu cho ngoại giao Việt Nam, đó là đề cao độc lập tự chủ, coi trọng hòa hiếu, thủy chung, bài học về ngoại giao tâm công “dĩ bất biến, ứng vạn biến.”
Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Australia về một thỏa thuận hợp tác thương mại-đầu tư song phương để hai nước sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD.
Tại buối tiếp Đô đốc David Lance Johnston, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khắng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Australia.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm và làm việc với chính quyền nhiều địa phương của Australia nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai bên.
Lãnh đạo bang Nam Australia mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam, đóng góp vào việc triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.
Việt Nam và các quốc gia ASEAN mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Australia nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực; tăng cường thương mại tự do và rộng mở, có lợi cho các bên.
Việc Việt Nam-Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn trong các lĩnh vực mới giàu tiềm năng.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2025” để cộng đồng người Việt tại quốc gia châu Đại Dương này sum họp, ôn lại những giá trị truyền thống của dân tộc.
Đồng Bộ trưởng Julian Hill đánh giá cao đà phát triển của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước cũng như những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Australia.
Bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam khẳng định Việt Nam là một quốc gia quan trọng đối với Australia và nhấn mạnh hai nước đang ở giai đoạn quan hệ tốt đẹp nhất.