Số tiền này sẽ được sửdụng trong khoảng thời gian hai năm nhằm giúp những người trở về được tái hòanhập về mặt kinh tế và xã hội.
Cơ quan Phát triển và Hợp tác Thụy Sĩ (SDC) đã ký thỏa thuận với Tổ chức Di cưQuốc tế (IOM) tại Geneva ngày 8/1.
Số tiền trên sẽ được chuyển đến để hỗ trợ chonhững người hiện đang sống ở ba khu vực xa xôi hẻo lánh gần biên giới phía bắccủa Chad với Libya, Niger và Sudan.
Người phát ngôn của IOM Jumbe Omari Jumbe cho biết, sự viện trợ của Thụy Sĩ làthực sự có ý nghĩa bởi vì đó là những khu vực bị tước đoạt nhiều nhất ở nước nàyvà những người trở về nhà hầu như là trắng tay.
Ông Jumbe cho biết thêm việc làmlà một trong những vấn đề khó khăn mà những người tị nạn trở về đang phải đốimặt.
Tại Libya, lao động nam chủ yếu là những công nhân không có nhiều kỹ nănglàm việc trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc xây dựng, song ở những khu vực nghèonhư Chad thì hầu như không có cơ hội cho họ. Điều này cũng có nghĩa là họ khó cókhả năng có thể cung cấp đủ cho gia đình của họ.
Thụy Sĩ là quốc gia duy nhất góp quỹ cho các dự án ở phía Bắc, còn Mỹ và Đứcđóng góp cho các dự án của IOM ở một số khu vực khác tại Chad./.