Tiềm năng hợp tác Việt Nam và Nam Phi vẫn rất lớn

Quan hệ hữu nghị Việt Nam và Nam Phi đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực chính trị-ngoại giao và kinh tế-thương mại.
Ngày 2/8, trước thềm chuyến thăm Nam Phi của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nam Phi, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi Lê Huy Hoàng cho biết, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1993, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là về chính trị-ngoại giao và kinh tế-thương mại.

Về mặt kinh tế-thương mại, từ khởi đầu với kim ngạch thương mại hai chiều chỉ đạt trên 30 triệu USD, đến năm 2008, con số này đã tăng gấp 10 lần, đạt 300 triệu USD.

Từ đó đến nay, giá trị trao đổi hàng hoá đã được nâng lên đáng kể, và mặc dù tình hình kinh tế tại hai nước cũng như trên thế giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, kim ngạch thương mại hai chiều trong năm nay có thể đạt 700 triệu USD.

Hai nước cũng đang nghiên cứu khả năng mở đường bay trực tiếp từ Nam Phi tới Việt Nam để thúc đẩy giao lưu, phát triển du lịch.

Nam Phi còn hợp tác tích cực với Việt Nam trong quá trình hợp tác Nam-Nam. Việt Nam và Nam Phi đã hợp tác rất thành công trong mô hình hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Nam Phi và một nước thứ ba ở châu Phi, và hai bên đều mong muốn nhân rộng mô hình hợp tác này sang các nước châu Phi khác và có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Theo ông Lê Huy Hoàng, tiềm năng hợp tác về đầu tư và thương mại giữa hai nước còn rất lớn, do hai bên đều là thị trường khá lớn và Nam Phi còn là cửa ngõ của châu Phi, có vị thế cao tại châu Phi và là thành viên của nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Các lĩnh vực mà Nam Phi có thế mạnh là khai khoáng, tài chính, viễn thông, giáo dục, du lịch, và để có thể khai thác tốt tiềm năng này, ngoài một hành lang pháp lý thuận lợi, hai nước cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư giao lưu, tiếp xúc, giới thiệu tiềm năng và tìm hiểu cơ hội hợp tác, đồng thời cần xây dựng các cơ chế tài chính-ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp./.

Đức - Đường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục