Tiền Giang: Trên 3,3 tỷ đồng chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ trẻ em với nhiều hoạt động thiết thực như trao quà, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng học bổng cho học sinh nghèo, đỡ đầu trẻ mồ côi.
Tiền Giang: Trên 3,3 tỷ đồng chăm sóc và bảo vệ trẻ em ảnh 1Trao học bổng cho các em mồ côi do dịch COVID-19 ở Tiền Giang. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)

Theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tiền Giang Lý Văn Cẩm, tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả các Chương trình hành động vì trẻ em năm 2023 và giai đoạn 2021-2030; chú trọng tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện công tác xử lý thông tin can thiệp, hỗ trợ trẻ em ở cấp xã theo quy định.

Sở chú trọng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em, đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp đối với các ngành thành viên hội đồng bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tại địa phương.

Mặt khác, sở phối hợp ngành giáo dục và đào tạo, ngành văn hóa, thể thao và du lịch… triển khai tốt công tác phổ cập bơi, phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ trên địa bàn; tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường cùng những nội dung thiết thực khác.

[LHQ đánh giá cao chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Việt Nam]

Ngay từ đầu năm 2023, địa phương đã đẩy mạnh vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp; các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí theo hướng xã hội hóa nhằm huy động tốt nguồn lực hỗ trợ trẻ em. Qua đó, tạo điều kiện cho trẻ đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tạo dựng tương lai, lập thân, lập nghiệp.

Ông Lý Văn Cẩm cho biết năm 2022, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã vận động được nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em trên 3,315 tỷ đồng; giúp đỡ cho 16.280 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu… với tổng số tiền, quà trị giá trên 3,3 tỷ đồng.

Thông qua vận động của các ngành, đoàn thể, Sở đã trao 500 suất học bổng cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; 50 suất học bổng cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khuôn khổ chương trình Xuân yêu thương.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp còn vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp… đóng góp trao 5.000 suất học bổng, 20 bộ máy tính, 5 xe đạp cho trẻ vượt khó học giỏi.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp cùng các cấp, ngành tổ chức tốt Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, tổ chức Diễn đàn “Nghe trẻ em nói - Nói trẻ em nghe,” tập huấn công tác chăm sóc vì sự nghiệp phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời; hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận tốt các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng và quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với xâm hại trẻ em, lao động trẻ em…

Đồng thời, địa phương còn huy động các nguồn lực trong, ngoài tỉnh nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu 868 trẻ mồ côi thông qua nhiều hình thức khác nhau như hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm, học bổng, dụng cụ học tập, thẻ bảo hiểm y tế… với tổng kinh phí 3,7 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục