Tiếng Anh không còn là ngôn ngữ chính thức của Gambia

Tổng thống Gambia Yahya Jammeh đã quyết định rằng tiếng Anh sẽ không còn là ngôn ngữ quốc gia. Ông dự dịnh thay thế nó bằng một ngôn ngữ địa phương.

Theo website Koaci, Tổng thống Gambia Yahya Jammeh đã quyết định rằng tiếng Anh sẽ không còn là ngôn ngữ quốc gia. Ông dự dịnh thay thế nó bằng một ngôn ngữ địa phương.

Tổng thống Gambia, nổi tiếng với sự lập dị, khẳng định: "Những gì người Anh đã mang lại cho Gambia đó là buôn bán ngà voi, vì có rất nhiều voi ở đây. Họ đã giết các con voi và cuối cùng là bán người Phi."

Quyết định của Tổng thống Jammeh được đưa ra sau khi Gambia rút khỏi Khối thịnh vượng chung (Commonwealth) trong tháng 10/2013. Tổ chức này tập hợp 54 quốc gia, bao gồm hầu hết là các nước thuộc địa trước đây của Anh.

"Chính phủ rút khỏi Khối thịnh vượng chung với tư cách là một thành viên và quyết định rằng Gambia sẽ không bao giờ là thành viên của một tổ chức thuộc địa kiểu mới, và cũng sẽ không bao giờ tham gia vào một tổ chức mà sự hiện diện của chủ nghĩa thực dân được kéo dài," chính phủ Gambia biện minh cho biện pháp của mình.

Gambia vẫn được xem là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới. Kể từ khi giành được độc lập (1965), quốc gia này vẫn chưa phát triển cơ sở hạ tầng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục