Tiếp tục phát hiện thịt bò nhiễm phóng xạ tại Nhật

Giới chức tỉnh Fukushima phát hiện thêm 84 con bò cho thịt nhiễm chất phóng xạ cesium cao được vận chuyển sang các địa phương khác.
Giới chức tỉnh Fukushima của Nhật Bản ngày 16/7 thông báo đã phát hiện thêm 84 con bò cho thịt nhiễm chất phóng xạ cesium cao được vận chuyển từ tỉnh này sang các địa phương khác.

Theo kết quả điều tra, số bò nói trên xuất phát từ năm trại gia súc ở ba thành phố Koriyama, Kitacata và Soma thuộc tỉnh Fukushima, nơi đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng hạt nhân do thảm họa động đất-sóng thần hôm 11/3.

Những con bò này được đưa tới các lò mổ ở năm tỉnh thành, gồm Miyagi, Fukushima, Yamagata, Saitama và Tokyo.

Toàn bộ số bò này trước đó đã ăn rơm có nhiễm hàm lượng phóng xạ cedium cao.

Rơm tại trại gia súc ở Koriyama bị phát hiện có chứa hàm lượng cesium lên tới 500.000 becquerel/kg, cao gấp 378 lần mức cho phép.

Mẫu nước tiểu của một con bò ở trại này cũng cho thấy hàm lượng cesium 270 becquerel/kg.

Kết quả điều tra cũng phát hiện thịt của 42 con bò nhiễm hàm lượng cesium cao đã được vận chuyển từ một trại bò ở thành phố Asakawa thuộc tỉnh Fukusima tới 30 trong tổng số 47 tỉnh thành của Nhật Bản.

Lượng thịt này cũng được khẳng định đã được bán cho người tiêu dùng tại 13 tỉnh, gồm Akita, Ibaraki, Nagano, Aichi và Kagawa.

Cuộc điều tra nói trên được giới chức Fukushima tiến hành từ ngày 11/7 đối với toàn bộ các trại gia súc của tỉnh, sau khi một cuộc kiểm tra tại Tokyo phát hiện lượng phóng xạ cesium cao gấp 6 lần mức cho phép trong thịt bò nuôi tại nông trại ở Minamisoma thuộc tỉnh Fukushima.

Kết quả điều tra sau đó cũng cho thấy lượng thịt bò nói trên đã được lưu thông tại ít nhất chín tỉnh thành của Nhật Bản, gồm Tokyo, Kanagawa, Chiba, Shizuoka, Aichi, Osaka, Tokushima, Kochi và Hokkaido./.

Thanh Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục