Tiêu hủy vũ khí hóa học vào giai đoạn khó

Tiêu hủy vũ khí hóa học bước vào giai đoạn khó khăn

Tiến trình giải giáp vũ khí hóa học ở Syria đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất khi thực thi thỏa thuận ở những vùng chiến sự.

Ngày 21/11, học giả Dina Esfandiary thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London (Anh) nhận định tất cả các mốc thời gian nêu trong thỏa thuận của các bên liên quan đến việc Syria bàn giao vũ khí hóa học đều đã đạt được trong tháng 10, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu và tiến trình giải giáp vũ khí hóa học ở Syria đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất khi thực thi thỏa thuận ở những vùng chiến sự.

Duy trì tiến độ và hoàn thành các mốc thời gian là cần thiết, song bà Esfandiary cho rằng trên thực tế, mọi việc lại phức tạp hơn rất nhiều.

Chỉ chưa đầy hai tuần sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Syria giao nộp vũ khí hóa học, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã bắt tay vào giai đoạn đầu của kế hoạch.

Hôm 6/10, các thanh sát viên khẳng định đã kiểm tra hầu hết kho vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này. Vấn đề đặt ra vào thời điểm này là cách thức vận chuyển và tiêu hủy số vũ khí hóa học trên.

Theo bà Esfandiary, đây sẽ là thách thức lớn nhất của tiến trình giải giáp vũ khí hóa học ở Syria. Những phe phái phản đối thỏa thuận bàn giao vũ khí hóa học luôn tìm cách tấn công các thanh sát viên hòng làm chệch hướng tiến trình.

Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ, nhưng rất khó để hoàn thành công việc này ở những vùng chiến sự không thuộc quyền kiểm soát của quân chính phủ. Bên cạnh đó, các bên liên quan cũng khó đồng thuận về cách thức vận chuyển và tiêu hủy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một trường đại học ở Tehran, Iran bị trúng không kích của Mỹ-Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Qatar nâng cao vai trò trung gian trong đàm phán Mỹ-Iran

Qatar đang nổi lên như một mắt xích ngoại giao quan trọng trong tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, khi Doha tăng cường vai trò trung gian nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy đối thoại khu vực.

Quang cảnh eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.