Quân đội Canada không tham gia cuộc tấn công quân sự tại Syria

Thủ tướng Trudeau khẳng định quân đội Canada sẽ không tham gia vào cuộc tấn công quân sự chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng vẫn tham gia hỗ trợ nhân đạo.
Quân đội Canada không tham gia cuộc tấn công quân sự tại Syria ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/4, phát biểu với báo chí, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định quân đội Canada sẽ không tham gia vào cuộc tấn công quân sự chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, với danh nghĩa trả đũa vụ tấn công hóa học nghi do quân đội Chính phủ Syria tiến hành nhằm vào dân thường tại thị trấn Douma (Syria).

[Đức sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Syria]

Tuy nhiên, ông Trudeau cho biết Canada vẫn tham gia hỗ trợ nhân đạo và tìm cách giải quyết cuộc xung đột ở Syria thông qua các kênh ngoại giao, chính trị.

Trước đó, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã lên án cuộc tấn công và nói rằng việc chế độ Assad sử dụng vũ khí hoá học tấn công dân thường là điều không thể chấp nhận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.