Tìm hiểu về các thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam

Theo thống kê, Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ gạo hàng đầu của Việt Nam, chiếm tới hơn 37% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo.

Theo số liệu sơ bộ do Tổng cục Hải quan công bố, trong năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam thiết lập kỷ lục mới 4,68 tỷ USD, vượt kỷ lục cũ 3,67 tỷ USD của năm 2012.

Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ gạo hàng đầu của Việt Nam, chiếm tới hơn 37% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo.

Trong bối cảnh thiên tai, đứt gãy chuỗi cung ứng, giá trị toàn cầu và nguy cơ khủng hoảng lương thực trên thế giới, Việt Nam vẫn tiếp tục xuất khẩu mạnh gạo, trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhôm thành phẩm trong phân xưởng sản xuất của một tập đoàn ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá nhôm tiếp tục tăng trong phiên thứ ba liên tiếp

Giá nhôm vẫn còn dư địa tăng, có thể tiến tới mức 3.700 USD/tấn; việc phí bảo hiểm nhôm tăng mạnh tại Mỹ, châu Âu phản ánh "mối lo ngày càng lớn của các nhà mua hàng phương Tây" về rủi ro nguồn cung.

Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 111 (xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) cung cấp nhiên liệu cho xe container. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Lần đầu sau hơn 3 năm, chi quỹ bình ổn giá xăng dầu

Liên Bộ Công Thương-Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh giá xăng dầu, hỗ trợ người tiêu dùng trước biến động thị trường.