Tìm thấy hai thi thể người dân bị mất tích do sạt lở đất ở Quảng Trị

Người dân phát hiện thi thể của hai nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xảy ra ngày 17/10.
Tìm thấy hai thi thể người dân bị mất tích do sạt lở đất ở Quảng Trị ảnh 1Sạt lở đất trên tuyến đường ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/11, đại diện Đồn Biên phòng Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tìm thấy thi thể 2 người dân bị mất tích trong vụ sạt lở đất ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa.

Cụ thể, ngày 30/10, Đại đội 321 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Savanakhet, Lào, báo tin người dân phát hiện thi thể 1 người đàn ông Việt Nam tại khu vực bản A Via, thuộc cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Salavan, Lào.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã cử lực lượng sang, xác nhận.

Thi thể được tìm thấy là anh Hồ Văn Xan (sinh năm 1982) trú tại thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa.

[Quảng Trị: Hai xã Hướng Việt và Hướng Lập bị cô lập hoàn toàn]

Cũng trong ngày 30/10, người dân ở thôn Ka Tiêng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, khi đi làm rẫy đã phát hiện thi thể của chị Hồ Thị Đang (sinh năm 1995) trú tại thôn Ka Tiêng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, ở suối Tà Nghì.

Theo đại điện Đồn biên phòng Hướng Lập, thi thể các nạn nhân tìm thấy đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Như vậy, hiện còn 1 nạn nhân là ông Hồ Văn Minh, thôn Ka Tiêng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, vẫn đang mất tích.

Trước đó, ngày 17/10, tại km 193 đến km 194 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Hướng Việt, đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 3 người mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục