Chuông vàng 2.000 tuổi

Tìm thấy quả chuông vàng 2.000 tuổi tại Jerusalem

Một quả chuông bằng vàng ròng bị thất lạc ở Jerusalem khoảng 2.000 trước đây đã được tìm thấy trong đống đổ nát gần Cổ thành.
Cơ quan cổ vật của Israel (IAA) ngày 22/7 cho biết một quả chuông nhỏ xíu làm bằng vàng ròng bị thất lạc ở Jerusalem khoảng 2.000 trước đây trong giai đoạn Second Temple (từ năm 516 trước Công nguyên đến năm 70 sau Công nguyên) đã được tìm thấy trong đống đổ nát gần Cổ thành (Old City).

Quả chuông trên, được cho là là đồ trang sức để may gắn vào trang phục của một quan chức cấp cao, đã được tìm thấy trong cuộc khai quật khảo cổ tại một con mương dẫn nước ở thành phố David, một khu vực nằm ở khu Silwan của người Arập ngay phía Nam Cổ thành.

Trong một tuyên bố, IAA cho hay: “Dường như đây là quả chuông được may vào trang phục của một quan chức cấp cao ở Jerusalem vào cuối giai đoạn Second Temple.”

Second Temple (tạm dịch là Ngôi đền thứ hai) là ngôi đền linh thiêng được xây dựng ở Jerusalem trong khoảng thời gian nói ở trên.

Ngôi đền này đã thay Ngôi đền thứ nhất bị phá hủy vào năm 586 trước Công nguyên khi dân tộc Do Thái bị buộc phải chuyển tới Babylon sống lưu vong.

Cả hai ngôi đền này đều là trung tâm thờ phụng linh thiêng của người Do Thái và cho đến ngày nay, chúng vẫn giữ vị trí quan trọng trong nền chính trị và lịch sử của Jerusalem./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục