Hàng trăm nghìn người Do Thái chính thống đã đổ về Jerusalem phản đối dự luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc, làm gia tăng căng thẳng giữa Chính phủ Israel và cộng đồng tôn giáo Haredi.
Hamas hoan nghênh việc công nhận Nhà nước Palestine của các nước là một “bước tiến quan trọng” về quyền của người dân Palestine, kêu gọi quốc tế gây sức ép để chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza.
Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo triển khai thêm 8 đơn vị quân sự tại Bờ Tây trong mùa lễ lớn, động thái được cho nhằm đối phó nguy cơ an ninh gia tăng sau loạt vụ tấn công đẫm máu gần đây.
Lực lượng Phòng vệ Israel đã phát động một chiến dịch quy mô cấp lữ đoàn tại Bờ Tây. Chiến dịch được triển khai song song với cuộc truy lùng những nghi phạm liên quan đến vụ "xả súng" ở Jerusalem.
Liên minh châu Âu, Tổng thống Pháp, Bộ Ngoại giao UAE, Tây Ban Nha đã đồng loạt lên án vụ tấn công bằng súng tại một điểm dừng xe buýt ở Jerusalem, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.
Kênh truyền hình Channel 12 đưa tin có 2 đối tượng thực hiện vụ xả súng tại ngã tư Ramot và đều đã bị vô hiệu hóa, với sự giúp sức của một dân thường có mặt tại hiện trường.
Mỹ thông báo đóng cửa Đại sứ quán ở Jerusalem đến hết ngày 20/6 do tình hình an ninh căng thẳng giữa Israel và Iran, toàn bộ nhân viên chính phủ Mỹ và các thành viên gia đình trú ẩn tại chỗ.
Phủ Tổng thống Palestine đã lên án quyết định của Chính phủ Israel thu giữ 800ha đất của người Palestine nhằm cản trở việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập.
Phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 26/2 và các thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế sẽ đánh giá những hệ quả pháp lý do các hoạt động chiếm đóng của Israel gây ra kể từ năm 1967.
Ba tay súng đi trên xe ôtô, mang theo súng tiểu liên M-16 và 2 khẩu súng ngắn đã tấn công chốt an ninh ngay lối vào Đường số 60, còn được gọi là "đường hầm" ở phía Nam thành phố Jerusalem.
Theo các nhà khảo cổ học Israel, các đường ống bằng đá được cho là xây dựng cách đây 2.800 năm, nằm ở bên ngoài Thành cổ tại Jerusalem, được chia thành hai cụm, cách nhau 10m.
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Bắc Kinh ngày 14/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 3 điểm để giải quyết vấn đề Palestine.
Truyền thông Israel đưa tin một kẻ khủng bố đã lái xe ôtô đâm vào đám đông khiến một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang bị thương nặng; hai phụ nữ bị thương nhẹ và một người khác bị ảnh hưởng nhẹ.
Tổng thống Abbas hoan nghênh sự ủng hộ của Saudi Arabia với người dân Palestine "nhằm giành lại quyền hợp pháp về tự do, độc lập và chủ quyền của Nhà nước Palestine với thủ đô là Jerusalem."
Chỉ huy trưởng Cảnh sát vùng Jerusalem cho biết một số vụ tấn công đã bị ngăn chặn nhờ thông tin chỉ điểm, trong khi những vụ việc khác được các cảnh sát phát hiện và vô hiệu hóa kịp thời.
Theo ông Netanyahu, việc hoãn kế hoạch cải cách tư pháp là cần thiết để tiếp tục đối thoại rộng rãi trong nhân dân và tránh nguy cơ xảy ra một cuộc “nội chiến” tại quốc gia này.
Thủ tướng Palestine đã lên án cuộc bỏ phiếu của một ủy ban Israel nhằm thông qua luật tử hình với người Palestine thực hiện các vụ tấn công chết người nhằm vào công vào công dân Israel.
Tổng thống Abbas tới tham dự hội nghị nhằm thống nhất lập trường của các nước Arab trong việc đối phó với các hoạt động chiếm đóng của Israel tại Jerusalem.
Hội nghị quốc tế về Jerusalem dự kiến được tổ chức vào ngày 12/2, nhằm mục đích thống nhất lập trường của người Arab trong việc đối phó với các hoạt động của phía Israel liên quan đến Jerusalem.