Tìm thấy thi thể hai phụ nữ mất tích do lật ghe khi đang đốn dừa nước

Chiếc ghe chở 5 người đi đốn dừa nước và hái bần trên rạch Cái Quao, khu phố 3, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre đã bị chìm do triều cường, nước chảy xiết.
Tìm thấy thi thể hai phụ nữ mất tích do lật ghe khi đang đốn dừa nước ảnh 1Hiện trường xảy ra vụ lật ghe. (Nguồn: baodongkhoi.vn)

Ngày 21/10, Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy hai nạn nhân bị mất tích do lật ghe vào chiều 19/10, khi đang đốn dừa nước trên sông Mỏ Cày.

Thi thể chị B.M.T (sinh năm 1997), được tìm thấy vào sáng 21/10, cách hiện trường xảy ra vụ việc hơn 300m.

Trước đó, chiều 20/10, thi thể chị M.T.K.H (sinh năm 1985) được tìm thấy tại khu vực gần cầu An Hòa, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam.

[Bến Tre: Lật ghe câu khiến hai người chết, hai người mất tích]

Theo Công an huyện Mỏ Cày Nam, thi thể hai nạn nhân đã được lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình để mai táng.

Vào chiều tối 19/10, chiếc ghe chở 5 người đi đốn dừa nước và hái bần trên rạch Cái Quao, khu phố 3, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre đã bị chìm do triều cường, nước chảy xiết.

Ba người đã được cứu, trong đó có một người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cù Lao Minh. Hai phụ nữ bị nước cuốn trôi mất tích.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục