Tìm thấy thi thể học sinh bị nước cuốn trôi cách hiện trường 7km

Tối 28/9, cơ quan chức năng Đồng Nai xác nhận đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Tấn Trường bị nước cuốn trôi xuống cống vào chiều 27/9 trong lúc đi học về.
Tìm thấy thi thể học sinh bị nước cuốn trôi cách hiện trường 7km ảnh 1Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tìm kiếm cháu Nguyễn Tấn Trường. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Tối 28/9, cơ quan chức năng Đồng Nai xác nhận đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Tấn Trường (học sinh lớp 4 trường tiểu học Chu Văn An, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu), bị nước cuốn trôi xuống cống vào chiều 27/9 trong lúc đi học về.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút, tối 28/9, người dân phát hiện một thi thể cháu bé nổi trên sông Đồng Nai đoạn qua bến đò Tân Uyên (thị xã Tân Uyên, Bình Dương), cách hiện trường cháu Trường bị nước cuốn khoảng 7km. Trên người cháu bé còn mang bộ đồ đồng phục học sinh Trường Chu Văn An.

Vụ việc sau đó được báo cáo lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên và cơ quan này cũng đã liên lạc với chính quyền Đồng Nai để xác minh.


[Đồng Nai: Một học sinh lớp 4 bị nước cuốn vào cống mất tích]

Người nhà nạn nhân được mời đến hiện trường và xác nhận đó chính là thi thể cháu Nguyễn Tấn Trường. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm, đưa thi thể cháu Trường về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Như tin đã đưa, lúc 17 giờ 30 phút, ngày 27/9, cháu Trường được xe đưa đón học sinh chở từ trường học về nhà. Đến gần nhà do trời mưa to, nước ngập lên mặt đường, tài xế cho ba học sinh xuống xe để đi bộ vào nhà. Cháu Trường bị rơi dép và đi theo nhặt, không may bị sẩy chân xuống cống nước không có nắp đậy, khiến cháu bị nước cuốn vào cống mất tích.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng Đồng Nai đã tổ chức tìm kiếm suốt đêm và ngày hôm sau. Đến tối 28/9, thi thể cháu Trường được phát hiện cách hiện trường khoảng 7km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục