Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ chìm xuồng

Vào hồi 12 giờ ngày 9/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm ghe xảy ra trên sông Vàm Cỏ tối 7/4.
Vào hồi 12 giờ ngày 9/4, lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Thanh Triều (17 tuổi, ngụ xã Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh), nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm ghe xảy ra trên sông Vàm Cỏ tối 7/4, khiến ba người chết.

Ông Nguyễn Thành Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng) cho biết sau khi tìm kiếm dọc tuyến sông Vàm Cỏ đoạn từ phà Lái Mai (Tây Ninh) đến bến đò Lộc Giang (Long An), lực lượng chức năng và gia đình đã phát hiện thi thể nạn nhân Triều nổi lên mặt nước, cách điểm xảy ra tai nạn khoảng 20m.

Ngay sau đó, lực lượng dân quân, công an xã đã xuống vớt và đưa xác nạn nhân vào bờ để chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Hiện thi thể nạn nhân đã bắt đầu phân hủy.

Như tin đã đưa, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 7/4 tại bến phà Lái Mai trên sông Vàm Cỏ (ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ) đã xảy ra vụ chìm ghe khiến ba người chết gồm Nguyễn Trường Giang (21 tuổi, xã Gia Bình, Trảng Bàng), Nguyễn Văn Thoại (19 tuổi, ngụ xã Cẩm Giang, Gò Dầu) và Nguyễn Thanh Triều.

Theo điều tra, sau khi nhậu xong ở Khu công nghiệp Trảng Bàng, anh Võ Thanh Tuấn (19 tuổi, ấp Phước Lập) cùng Giang, Thoại, Triều về nhà Tuấn ở ấp Phước Lập để nhậu tiếp. Do đã khuya, các chuyến phà, đò đều nghỉ nên Tuấn đã mượn một chiếc ghe đánh cá loại nhỏ (chỉ chở được một người) để đưa cả nhóm qua sông.

Khi ra đến 2/3 sông thì gặp một chiếc tàu lớn chạy qua, sóng vỗ mạnh làm lật úp ghe khiến Giang, Thoại, Triều chết đuối, trong khi Tuấn may mắn bám được đám lục bình trôi dạt vào bờ nên thoát chết.

Đến chiều tối ngày 8/4, lực lượng chức năng phát hiện và vớt được thi thể của Giang và Thoại./.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục