Tìm thấy thi thể tài xế taxi sau 17 ngày ngâm nước

Một người dân đã bị mắc lưỡi câu vào một vật dưới hồ và gỡ mãi không được, hóa ra đó là chiếc xe taxi cùng thi thể bên trong.
Ngày 29/4, người dân đi câu cá đã phát hiện một thi thể lái xe taxi cùng chiếc xe dưới hồ điều hòa Phương Lưu, khu vực thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Người dân trong khu vực cho biết vào khoảng 16 giờ, tại khu vực phát hiện ra chiếc xe có nhiều người đang câu cá và đi bộ. Trong lúc câu cá, một người đã bị mắc lưỡi câu vào vật gì đó dưới hồ. Gỡ mãi không được, người đàn ông đó đã lội xuống để gỡ và đã phát hiện ra chiếc xe cùng một thi thể bên trong.

Hoảng hốt trước sự việc, người này đã trình báo với công an phường.

Theo thông tin ban đầu, thi thể trong xe là anh Nguyễn Hữu Hưng, sinh năm 1967 có địa chỉ tại số 17 gác 3 ngõ 100 đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Anh Hưng là lái xe taxi thuộc chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Yến, địa chỉ số 77 Lê Lai, Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Anh Hưng được công ty giao cho chiếc xe ôtô 5 chỗ ngồi nhãn hiệu Spark màu ghi, biển kiểm soát 16M-9592, số đàm thoại 136 đi kinh doanh.

Theo đơn trình báo mất tích của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Yến, kể từ 2 giờ 30 ngày 12/4, lái xe Hưng không quay về công ty và cũng mất liên lạc với đơn vị. Công ty đã mất hoàn toàn tín hiệu định vị GPS của xe 16M-9592 nên không thể liên lạc với lái xe Hưng. Đơn vị đã báo cáo với Công an phường Mái Chai, quận Ngô Quyền.

Sau 17 ngày ngâm nước, đến 17 giờ, chiếc xe và thi thể nạn nhân đã được kéo lên bờ. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Hiện, công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc./.

Hoàng Ngọc (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục