Timor-Leste muốn hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Tổng thống Jose Ramos Horta nhấn mạnh Timor-Leste muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, ở lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng...
Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos Horta nhấn mạnh chính sách của Timor-Leste coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, năng lượng, khai thác dầu khí và phát triển nguồn nhân lực...

Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos Horta nhấn mạnh như vậy trong buổi nói chuyện với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, chiều 26/4.

Tổng thống Timor-Leste cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ của Việt Nam về kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng rằng chuyến thăm của Tổng thống Timor-Leste sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Timor-Leste đã đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước và mở rộng quan hệ quốc tế; bày tỏ hài lòng trước sự phát triển nhanh chóng về hợp tác thương mại giữa hai nước và tin rằng việc ký Hiệp định khung về hợp tác kinh tế và kỹ thuật sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục