Tỉnh Điện Biên, Đồng Tháp họp hội đồng nhân dân

Trong các ngày từ 17-20/7, Hội đồng Nhân dân các tỉnh Điện Biên, Đông Tháp đã họp kỳ họp thứ 2 bàn các giải pháp phát triển địa phương. 
Trong 4 ngày (từ 17-20/7), Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa XIII trên tinh thần “nghiêm túc giải trình các ý kiến, kiến nghị mà các đại biểu và cử tri đưa ra,” với một không khí thẳng thắn, trách nhiệm.

Tại kỳ họp này, nhiều lượt ý kiến, kiến nghị của các ban trong Hội đồng Nhân dân, các đại biểu tham gia đóng góp về bản báo cáo về tình hình phát triển kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm…

Bên cạnh những ý kiến đánh giá cao nội dung bản báo cáo, cũng có không ít ý kiến “trái chiều” của đại biểu.

Đó là các vấn đề tỷ lệ hộ nghèo của Điện Biên còn rất cao (cao nhất cả nước, với tỷ lệ hộ nghèo trên 50%); sản lượng lương thực tuy có tăng nhưng năng suất thì vẫn “bình chân tại chỗ”; vấn đề trồng rừng, trồng cây cao su trên địa bàn gặp khó bởi chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và lợi ích của người dân chưa được thỏa đáng; việc đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân trong Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La vẫn chưa dứt điểm cũng như việc triển khai chính sách hỗ trợ cây trồng, vật nuôi trong phát triển kinh tế còn bất cập, vướng mặc chưa có giải pháp tháo gỡ hữu hiệu; tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh còn thấp (8,5%); khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm trên 15%.

Nhiều dự án xây dựng mục đích hỗ trợ dân sinh (giao thông, nước sinh hoạt…) vẫn chưa hoàn thành, hoặc đã hoàn thành nhưng hiệu quả sử dụng không cao…

Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tiếp thu ý các kiến nghị, nghiêm túc giải trình những vấn đề mà các ban trong Hội đồng Nhân dân, các đại biểu đặt ra xoay quanh nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng còn lại của năm 2011; nội dung thực hiện các chương trình mục tiêu dự án, chính sách dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội; công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; giải pháp về phát triển giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá thông tin, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định dân cư, xoá đói giảm nghèo…

Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, ngành tập trung thực hiện các giải pháp kiểm chế lạm phát, đảp bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trên cơ sở tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; tiếp tục rà soát, bổ sung các chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư, huy động vốn từ các thành phần kinh tế trên địa bàn nội, ngoại tỉnh và nước ngoài.

Các cơ quan hữu quan của tỉnh cũng cần kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án được cấp phép đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án thủy điện, trồng rừng…; giải quyết dứt điểm những khó khăn trong công tác đền bù với những hộ dân thuộc dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La; có chủ trương, chính sách thích hợp tạo sự đồng thuận để vận động được nhân dân góp chung lợi ích, trách nhiệm, tạo hiệu quả cao trong các dự án lớn trọng điểm…

Cùng ngày, kết thúc kỳ họp lần thứ 2 diễn ra từ ngày 18-20/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua 22 báo cáo và tờ trình, các giải pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế kết hợp chặt chẽ với thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2011, trong đó bổ sung giải pháp phát huy lợi thế của nông nghiệp điều kiện hiện nay, định hướng phát triển nông nghiệp từng bước hiện đại, bền vững có kết hợp hài hoà giữa chiều rộng và chiều sâu.

Tại kỳ họp, báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm của Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và những lợi thế sản xuất nông nghiệp. Giá trị GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 8.029 tỷ đồng, tăng 12,9% và bằng 49,4% kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến. Toàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP-2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội...

Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết tâm đổi mới, chủ động, sáng tạo, xứng đáng với vai trò, chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; đưa ra các giải pháp huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư, từng bước xã hội hóa, kêu gọi sự tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế nhằm giảm đầu tư công và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Các Nghị quyết về phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015, Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh thời kỳ 2011-2020 được thông qua là những vấn đề cốt lõi trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015./.

Xuân Tiến, Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục