Tỉnh Kon Tum và Sekong của Lào hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2027

Hai tỉnh Kon Tum và Sekong tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác có hiệu quả giữa các sở, ngành, các huyện biên giới đã có quan hệ hợp tác; nâng cao tính thiết thực và hiệu quả hợp tác.
Tỉnh Kon Tum và Sekong của Lào hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2027 ảnh 1Ông Leklai Sivilay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong và ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, ký kết hợp tác. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, sáng 3/11, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Chính quyền nhân dân tỉnh Sekong (Lào) tổ chức Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2022-2027.

Hoạt động nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Sekong.

Hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó tin cậy, đạt hiệu quả cao hơn nữa; thường xuyên giữ gìn, vun đắp tình cảm đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung, tỉnh Kon Tum-Sekong nói riêng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai tỉnh.

Hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác có hiệu quả giữa các sở, ngành, các huyện biên giới đã có quan hệ hợp tác; nâng cao tính thiết thực và hiệu quả hợp tác; thúc đẩy các sở, ngành, các huyện, thành phố không có chung đường biên giới thiết lập quan hệ hữu nghị, triển khai hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau theo khả năng, nhu cầu của các đơn vị, địa phương.

Về quốc phòng, an ninh, hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại mỗi tỉnh; góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào đoạn qua hai tỉnh hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện; tăng cường tuần tra song phương, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh và ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra trên khu vực biên giới.

[Bàn giao Trường Trung học cơ sở Hữu nghị Lào-Việt cho Sekong]

Về kinh tế, hai tỉnh tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa và khuyến khích nhà đầu tư của mỗi tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai dự án; tạo điều điện thuận lợi cho doanh nghiệp, thương nhân và nhân dân các tỉnh giáp biên giới Việt Nam-Lào hợp tác đầu tư, kinh doanh thương mại, buôn bán...

Hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tổ chức các hoạt động phúc lợi xã hội; kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, phòng, chống dịch bệnh; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; xúc tiến kết nối các tuyến, tour du lịch Hành lang kinh tế Đông-Tây...

Tỉnh Kon Tum và Sekong của Lào hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2027 ảnh 2Quang cảnh Lễ ký kết. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang cho biết, Kon Tum và Sekong là hai tỉnh có chung đường biên giới, nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ gắn bó lâu đời. Những năm qua, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, tỉnh Kon Tum và tỉnh Sekong đã triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và giữa hai tỉnh Kon Tum-Sekong nói riêng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Ông Leklai Sivilay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong đề nghị, bên cạnh việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền về mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa hai tỉnh, hai Nhà nước, tỉnh Sekong mong muốn lãnh đạo, nhân dân và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum đến nghiên cứu thực tế về thế mạnh trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, trồng trọt, chăn nuôi, hàng hóa, chế biến sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Sekong để nghiên cứu, đầu tư. Tỉnh Sekong sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư được triển khai và đi vào hoạt động hiệu quả.

Tỉnh Kon Tum và tỉnh Sekong ký biên bản ghi nhớ về hợp tác từ tháng 4/2018, đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đã đạt được một số kết quả trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quản lý, bảo vệ an ninh biên giới; hợp tác kinh tế-thương mại, văn hóa-xã hội... Qua đó, củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai bên, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh biên giới của mỗi tỉnh.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức ký kết hợp tác với hai tỉnh Attapeu và Salavan của Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục