Tỉnh Phú Thọ ra mắt quỹ tu bổ di tích Đền Hùng

Việc thành lập Quỹ tu bổ Đền Hùng nhằm giữ gìn, trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng ngày càng khang trang, đẹp đẽ hơn.
Ngày 2/1, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ ra mắt Quỹ tu bổ Đền Hùng.

Hội đồng quản lý quỹ gồm chín người do ông Đào Trọng Cường, Giám đốc Công ty Thần Châu Ngọc Việt làm Chủ tịch Hội đồng, cùng Ban cố vấn gồm năm người, đứng đầu là Giáo sư-Anh hùng Lao động Vũ Khiêu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ cùng với các địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân cả nước đã đóng góp cho Quỹ tu bổ Đền Hùng bằng tấm lòng thiện tâm.

Ông đánh giá việc thành lập Quỹ tu bổ Đền Hùng thể hiện ý thức trách nhiệm của công dân trong việc giữ gìn, trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng ngày càng khang trang, đẹp đẽ; trở thành nơi giáo dục truyền thống lịch sử, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HTML clipboard Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng gửi thư chúc mừng việc ra mắt quỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục