Tỉnh Phú Thọ tiếp nhận hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ tiếp nhận bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào do Quân khu 4 chuyển giao.
Chiều 14/7, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện Quân Khu 2 cùng thân nhân liệt sỹ và các đoàn thể nhân dân thành phố Việt Trì đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào do Quân khu 4 chuyển giao.

Đây là hài cốt của liệt sỹ Vũ Quốc Tài (sinh năm 1953, quê quán xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ).

Liệt sỹ Tài nhập ngũ tháng 8/1971 và hy sinh ngày 20/10/1972 tại mặt trận phía Tây Lào. Hài cốt của liệt sỹ Tài được Đội quy tập thuộc Quân khu 4 tìm kiếm và cất bốc đưa về nước từ năm 2001, đến năm 2012 mới xác định được danh tính và quê quán của anh.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Quân khu 4 cho biết đến nay, 6 Đội quy tập của Quân khu đã quy tập được 23.723 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 9 tỉnh Trung và Nam Lào.

Riêng mùa khô năm 2011-2012 đã quy tập được 391 bộ hài cốt, trong đó có 47 bộ hài cốt đã xác định được tên tuổi và quê quán.

Kết quả này đã góp phần thực hiện tốt các chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc ta.

Đây cũng là việc làm mang nặng nghĩa tình, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và gia đình các liệt sỹ; thắt chặt thêm tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam - Lào anh em; giáo dục sâu sắc mọi tầng lớp nhân dân trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ vì nền độc lập của dân tộc và sự nghiệp quốc tế cao cả .

Sau lễ tiếp nhận, hài cốt của liệt sỹ Tài đã được gia đình, các ban, ngành, đoàn thể của huyện Cẩm Khê chuyển về an táng tại nghĩa trang quê nhà./.

Vũ Bắc (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục