Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ sau thiên tai

Ngày 4/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã gửi công văn đề nghị Chính phủ xem xét, sớm hỗ trợ cho tỉnh 400 tấn lúa giống, 100 tấn ngô giống và khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng khoảng 10 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nhân dân ở những vùng bị thiệt hại do thiên tai sớm ổn định đời sống, tổ chức sản xuất vụ hè - thu có hiệu quả.

Ngày 4/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã gửi công văn đề nghị Chính phủ xem xét, sớm hỗ trợ cho tỉnh 400 tấn lúa giống, 100 tấn ngô giống và khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng khoảng 10 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nhân dân ở những vùng bị thiệt hại do thiên tai sớm ổn định đời sống, tổ chức sản xuất vụ hè - thu có hiệu quả.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét đầu tư xây dựng kiên cố đập ngăn mặn, giữ ngọt hạ lưu sông Trà Bồng, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn phục vụ ổn định sản xuất nông nghiệp lâu dài cho các xã vùng đông - bắc của huyện, tránh được tình trạng vỡ đập như vừa qua gây thiệt hại nặng cho sản xuất.

Lốc xoáy giữa tháng 4 và mưa lớn cuối tháng 4 đầu tháng 5 đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ đồng.

Ngay sau các đợt thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các huyện, thành phố trong những vùng bị thiệt hại đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đối với các nạn nhân bị thương và gia đình có người bị chết; kịp thời giúp nhân dân sửa chữa nhà ở và huy động lực lượng xung kích tại các địa phương thu họach nhanh diện tích lúa vụ đông - xuân bị ngã đổ nhằm giảm bớt thiệt hại cho bà con nông dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục