Các hãng sản xuất ôtô và đồ điện tử của Đức chịu tác động lớn khi phải trì hoãn sản xuất do tình trạng thiếu chip trên toàn cầu và dự báo sẽ mất nhiều năm mới được giải quyết.
Sản lượng ôtô của hãng trên toàn cầu trong năm tài chính tính đến hết tháng 3/2022 có thể thấp hơn nhiều so với mục tiêu 9,7 triệu xe đề ra ban đầu do tình trạng thiếu chip hiện nay.
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu, doanh số bán ôtô mới tại EU trong nửa đầu năm 2022 giảm xuống còn 4,6 triệu chiếc khi hoạt động sản xuất vẫn bị cản trở đáng kể do tình trạng thiếu chip.
Xung đột Nga và Ukraine làm gián đoạn các nguồn cung lương thực và nhiên liệu toàn cầu; làm gia tăng những vấn đề trong hoạt động sản xuất chip vốn không thể thiếu trong công nghệ hiện đại.
Từ tháng 1-5/2022, doanh số bán xe của hãng sản xuất ôtô lớn nhất Hàn Quốc Hyundai Motor đã giảm 8,2% xuống 1.536.865 xe so với mức 1.674.554 xe trong cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận ròng của Honda trong năm tài chính vừa qua (kết thúc vào ngày 31/3/2022) đã tăng 7,6% so với năm trước đó lên 707,07 tỷ yen (5,5 tỷ USD), nhờ sự sụt giảm của đồng yen so với USD.
Trong tháng Hai, Hyundai đã bán được 37.032 xe tại “lục địa già," tăng 25,5% so với một năm trước và doanh số bán xe của Kia tăng gần 25% lên 39.149 chiếc.
Trong tháng 1, số xe mới đăng ký tại Liên minh châu Âu đạt 682.596 xe - đánh dấu mức thấp kỷ lục mới trong doanh số bán xe của EU cho tháng đầu năm kể từ khi hiệp hội bắt đầu thống kê số liệu từ 1990.
Trong giai đoạn từ tháng 1-6/2021, Toyota đã bán được 5.467.218 xe trên toàn cầu, tăng hơn 31% so với cùngkỳ một năm trước đó, vượt xa đối thủ Volkswagen AG của Đức.
Lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng Sáu, với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2008.
Theo TrendForce, doanh số TV QLED năm nay dự kiến đạt 11,02 triệu chiếc, tăng 22,4% so với năm ngoái; trong khi doanh số bán TV OLED được dự báo đạt 7,1 triệu chiếc, tăng 80%.
Kia có kế hoạch tạm dừng hoạt động của dây chuyền lắp ráp của hãng tại bang Geogia (Mỹ) trong hai ngày 27-28/5 do tình trạng thiếu chip, sau khi hãng đã có động thái tương tự hồi tháng trước.
Các nhà sản xuất ôtô là một trong số những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi chip đóng vai trò quan trọng đối với các bộ phận từ hệ thống pin cho đến hệ thống máy tính trên ôtô.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ lưu ý sự thiếu hụt nguồn cung chip là một yếu tố dẫn đến việc mất 27.000 việc làm tại Mỹ trong lĩnh vực ôtô vào tháng Tư vừa qua.